Ngày 7/1/2011 diễn ra lễ mừng công Tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Sơn La hòa lưới điện quốc gia. Đây là dấu mốc quan trọng cho thấy kỳ tích vượt tiến độ của dự án thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Lễ mừng công có sự tham dự của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo nhiều Bộ, ngành Trung ương và địa phương.



Trước đó vào ngày 17/12/2010, Tổ máy số 1, tổ máy đầu tiên của Nhà máy Thủy điện Sơn La đã bắt đầu phát điện chạy thử và hòa vào lưới điện quốc gia của Việt Nam. Vào ngày 23/12/2010 tổ máy số 1 đã hoàn thành giai đoạn chạy thử 72 giờ đầy tải với công suất phát điện 400MW.

Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), việc phát điện sớm hơn kế hoạch của tổ máy số 1 có công suất 400MW sẽ góp phần giảm thiếu thiếu hụt công suất của hệ thống điện quốc gia và là tiền đề để hoàn thành các tổ máy còn lại vào cuối năm 2012. Đặc biệt, với mùa khô năm 2011, một năm được các chuyên gia năng lượng đánh giá là đặc biệt khó khăn trong việc cung cấp điện, việc bổ sung cho hệ thống điện quốc gia 9,6 triệu kWh/ngày của tổ máy số 1 sẽ góp một phần không nhỏ cải thiện đời sống và sản xuất và người dân.

Hiện nay, có rất ít các công trình trọng điểm quốc gia của Việt Nam hoàn thành vượt tiến độ đến 2 năm như Thủy điện Sơn La, thậm chí có nhiều công trình còn kéo dài tiến độ vài năm trời.

Kỳ tích vượt tiến độ đề ra của tổ máy số 1 Thủy điện Sơn La cũng có một ý nghĩa lớn đối với công ty Alstom, khi toàn bộ thiết bị do Alstom cung cấp đã vượt qua một cách thành công các thử nghiệm tin cậy và thông số vận hành về thiết kế, chế tạo và lắp đặt, đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng và các nhà chức trách.


Với Tổ máy số 1 Thủy điện Sơn La, Alstom đã đạt được những thành tích xuất xắc về tiến độ. Cụ thể, ngày 9/12/2009, Alstom bàn giao bánh xe công tác của tổ máy số 1 và ngày 20/8/2010 đã lắp đặt thành công rôto của tổ máy số 1 vào vị trí…

HTML clipboard Ông Michel Burtin, Chủ tịch Alstom tại Việt Nam cho biết: “ Chúng tôi vô cùng tự hào khi được chung tay cùng Tập đoàn điện lực Việt Nam làm nên kỳ tích này. Các chuyên gia của Alstom Hydro và đội ngũ cán bộ Alstom tại Viêt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Cùng với phát điện tổ máy 1 đúng tiến độ, 5 tổ máy còn lại sẽ lần lượt hoàn thành, mỗi tổ máy sau 4 tháng. Như vậy đến cuối năm 2012, khi toàn bộ 6 tổ máy đi vào vận hành, sớm trước 2 năm so với mục tiêu Quốc hội đề ra, sẽ làm lợi cho đất nước khoảng 1 tỷ USD.

Với công suất 2.400 MW với 6 tổ máy - mỗi tổ có công suất 400MW tạo ra 1 hồ chứa 9,6 tỷ m3 nước, Nhà máy Thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất không chỉ tại Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á.

Nằm trong hệ thống bậc thang trên Sông Đà, Thủy điện Sơn La không chỉ có vai trò quan trọng là cung cấp điện năng mà còn có tác dụng chống lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ.

Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ bổ sung cho lưới điện quốc gia bình quân 10,2 tỷ KWh/năm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nói chung và kinh tế xã hội vùng Tây Bắc nói riêng thông qua tái định cư, đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng mới các công trình và hệ thống đường giao thông làm thay đổi diện mạo vùng Tây Bắc.

  • Anh Vũ