Ngôi nhà ống giữa phố xá chen chúc, xây từ năm 2016 luôn mang đến năng lượng tích cực cho gia chủ qua giếng trời nằm giữa nhà. Đó là công trình thuộc sở hữu của chị Mai Fang (Đà Nẵng).

Giếng trời vừa là trung tâm ngôi nhà, vừa là khoảng sân nhỏ trồng cây, buộc xích đu cho trẻ nhỏ.

Chị chia sẻ, ngoài phần xây thô, thiết kế nội thất, chị cùng chồng tự decor, thiết kế các chi tiết nhỏ, giúp nhà thêm sinh động.

Phần giếng trời chị ví như trái tim của ngôi nhà, là nơi để các con có các hoạt động thể chất, học hỏi qua các trò chơi vận động. Đó là góc nhỏ có chút nắng, có chút xanh, có chút gió mát.

Phòng bếp và phòng ăn thông với sân và giếng trời nên chị có thể vừa làm việc nhà vừa để mắt đến con. Phần tường ở tủ bếp là chị Mai Fang vẽ bằng tay. Họa tiết phù hợp với nền đá lát ở sân. Bàn ăn được ghép từ nhiều bộ khác nhau thành bộ hoàn chỉnh. Bàn là tấm gỗ lớn, gắn chân sắt. 

 

{keywords}
Mùa nắng chị dùng sân đặt bể bơi phao, mùa gió thì cây lá xào xạc. Trên giếng trời có cửa kính trượt, mùa mưa thả mái cho mưa rơi tí tách xuống sân.

 

“Nhiều người thắc mắc sao vợ chồng tôi dành nhiều diện tích cho giếng trời thế. Vì tôi muốn các con có khoảng để hít hà chút khí trời, để sau các con lớn tự thấy yêu và tự hào về chính ngôi nhà của mình”, chị Mai Fang nói.

Chi tiết hoa cỏ trang trí do gia chủ tự decor.

 

 

{keywords}
Cắm trại tại gia.

 

{keywords}
Cây dương xỉ ở sân kết hợp với cặp tượng vịt làm không gian nhà gần gũi, mộc mạc hơn. 

 

{keywords}
Phần kệ trên tủ lạnh là chồng chị Mai Fang đóng đựng các hạng mục đồ khô hay ít sử dụng. Vách bên cạnh được sơn xanh để 2 bạn gái vẽ phấn thay cho bảng thường.

 

{keywords}
Bếp khi lên đèn rất ấm cúng, nơi chứng kiến những khoảnh khắc thân thương của đại gia đình. 

 

{keywords}
Họa tiết vẽ tay khá giống với gạch ốp. Bàn bếp gia chủ dùng màu đen cho sạch và không bị ố màu.

 

 

Phòng ngủ master có khung cửa sổ to, nhìn ra giếng trời.

 

{keywords}
Nữ gia chủ là người có khiếu thẩm mỹ nên mọi góc đều rất tinh tế. 

 

Tầng 2 đặt bàn làm việc, bàn học cho trẻ và chỗ soi gương. 

 

{keywords}
Phòng ngủ con gái chị Mai Fang, bức tường chị vẽ bằng màu nước, màu acrylic. 

 

Phòng ngủ decor dễ thương, bắt mắt với gam màu xanh, trắng và đồ mây tre đan. 

 

{keywords}
Giờ giải trí các bé bày đồ chơi ra khắp sàn nhưng sau khi xong, chị Mai Fang hướng dẫn con tự dọn dẹp phòng. Nhờ đó, phòng luôn luôn gọn gàng. 

 

Mẹ yêu hội họa nên hai cô con gái cũng được thừa hưởng niềm đam mê đó. 

 

Tổ ấm 17m2 siêu tiện nghi của đôi vợ chồng Sài thành

Tổ ấm 17m2 siêu tiện nghi của đôi vợ chồng Sài thành

Ngôi nhà có diện tích 17m2 ở TP.HCM nhưng siêu tiện nghi, gọn gàng nhờ cách bố trí đồ đạc khoa học. 

Quỳnh Nga