“HT House” (Đà Nẵng) có tổng diện tích xây dựng là 12x25m. Công trình được đội ngũ thiết kế và gia chủ hướng đến phong cách hiện đại vì chủ căn nhà là cặp vợ chồng trẻ. Nhóm thiết kế chọn hệ màu đơn sắc đi từ trắng đến gỗ làm chủ đạo, bởi lẽ họ muốn đem đến sự đơn giản, tinh tế nhưng vẫn tạo được cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà.

HT House có diện tích khá rộng và mong muốn của gia chủ có không gian mát mẻ, vì vậy nhóm thiết kế đã đưa ra ý tưởng thiết kế hồ cá Koi mini giữa khu vực bếp và khách. Việc thiết kế hồ cá Koi này không những mang tới giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu cho cả 2 không gian phòng khách và bếp.

Ngôi nhà sử dụng hệ lam gỗ làm cổng và tấm chắn ở mặt tiền nhằm cản nắng, giảm bức xạ nhiệt vào ban ngày. Hàng hiên rộng ốp gỗ cùng tông màu cản mưa hắt hiệu quả. 

Phòng khách và bếp ngăn bằng giếng trời nhỏ cùng hồ cá Koi mini, điều tiết khí hậu, giúp nhà luôn mát mẻ ngay cả khi ngoài trời nắng gắt. 

Lối giao thông, kết nối các khu vực chung và riêng. Từ trần nhà, sàn gỗ và tường đều ốp gỗ công nghiệp chống ẩm.

Nội thất hiện đại. 

Nhà ưu tiên nhiều khoảng sáng, thoáng để tiết kiệm điện vào ban ngày, tạo nguồn khí tươi dồi dào. 

Bếp chủ yếu dùng tông xám để trung hòa màu gỗ ấm và trắng. 

Khoảng sân rộng rãi, dùng đậu xe và có bậc thềm ngồi chill, uống cà phê, đọc sách mỗi sáng. 

Hệ đèn led tạo ánh sáng nghệ thuật, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. 

Quỳnh Nga