Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông qua phương án xử lý rò rỉ đập thủy điện Sông Tranh 2 ở tỉnh Quảng Nam, theo đó sẽ có 2 đơn vị tham gia xử lý gồm Viện Hoa Đông (Trung Quốc) và Viện Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Xây dựng (Việt Nam).


Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết tại cuộc họp báo tình hình 5 tháng đầu năm diễn ra chiều nay (4-6).

Cụ thể, Viện Khoa học và Công nghệ sẽ xử lý phần thấm nước nằm trên mực nước thân đập, xử lý chống thấm qua các khe nhiệt nằm trên mực nước thân đập. Còn Viện Hoa Đông của Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm xử lý việc thấm nước qua các khe nhiệt nằm dưới mực nước của hồ chứa.

Hiện công tác thi công phần trên mực nước đang được Viện Khoa học và Công nghệ thi công, còn Viện Hoa Đông của Trung Quốc cũng đã chuyển vật tư, thiết bị lặn, nhân công đến khu vực thi công để triển khai xử lý rò rỉ thân đập thủy điện Sông Tranh 2.

Theo ông Vượng, hiện nhà thầu Trung Quốc có 10 ngày chuẩn bị, sau đó sẽ bắt tay vào việc xử lý rò rỉ thân đập thủy điện Sông Tranh 2. Việc xử lý sẽ hoàn thành vào giữa tháng 8 tới, trước thời điểm mùa mưa lũ miền Trung, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ lưu tỉnh Quảng Nam.

"Từ khi phát hiện rò rỉ thân đập thủy điện Sông Tranh 2, đến nay chủ đầu tư đã gom được lượng nước thấm chảy từ thượng lưu về hạ lưu trên thân đập theo các hành lang thoát nước theo đúng thiết kế, đồng thời đã có phương án xử lý thấm nước. Hy vọng đến giữa tháng 8 tới, việc xử lý sẽ hoàn thành tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân vùng hạ lưu", ông Vượng nói.

EVN sẽ mời Viện Hoa Đông (Trung Quốc) tham gia xử lý rò rỉ thủy điện Sông Tranh 2

Trả lời câu hỏi của TBKTSG tại buổi họp báo liên quan đến việc kiểm tra, rà soát các dự án thủy điện, đặc biệt việc đầu tư dự án thủy điện vừa và nhỏ ở miền Trung, Tây Nguyên, ông Hoàng Quốc Vượng cho biết, việc rà soát này bộ đang làm từ cuối năm ngoái đến nay. Dự kiến trong tuần tới, bộ sẽ có tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Ông Vượng cho biết sau hơn 10 năm khai thác thủy điện trên cả nước, đến nay hầu hết cá dự án thủy điện có công suất lớn hơn 30 MW đã, đang xây dựng và hoàn thành toàn bộ đưa vào vận hành trong 1-2 năm tới. Chỉ còn lại các dự án thủy điện nhỏ và vừa nhỏ hơn 30 MW. Đến nay tiềm năng thủy điện đã được khai thác gần hết.

(Theo TBKTSG)