Không dừng lại ở sự “sạch” và “sạch khuẩn”, các nhà vệ sinh trường học sẽ
tiếp tục được cải thiện hơn nữa để trở thành các nhà vệ sinh “sạch khuẩn triệt
để”, nhằm bảo đảm một môi trường vệ sinh học đường an toàn cho sức khỏe của các
em học sinh.
TIN BÀI LIÊN QUAN
Kỳ 1: Bắt đầu từ quan điểm đúng về “sạch”
Kỳ 2: 3 bước tạo môi trường sạch khuẩn
Sạch khuẩn triệt để - Cần có những nỗ lực lâu dài
Các chuyên gia cho rằng, vi khuẩn trong nhà vệ sinh có thể sống rất lâu và sinh
sôi nhanh chóng trong điều kiện ẩm ướt. Nhà vệ sinh sạch nhìn bằng mắt thường
cũng vẫn còn hơn 189 loài vi khuẩn tồn tại trong đó, đặc biệt Enterobacterium
(vi khuẩn bệnh đường ruột, nhất là E.coli) cứ 20 phút sinh sản một lần. Như vậy
cứ sau 120 phút, từ 100 ngàn vi khuẩn ban đầu sẽ sinh sôi thành gần 7 triệu vi
khuẩn.
Vì vậy, việc đảm bảo “sạch khuẩn” trong các nhà vệ sinh cần phải được thực hiện
thường xuyên và triệt để để hạn chế sự sinh trưởng của vi khuẩn cũng như bảo vệ
sức khỏe cho trẻ tốt hơn. Bác sĩ Phan Văn Tú, đại diện Viện Pasteur, TP.HCM cũng
thừa nhận đây là một mục tiêu khó cần có những nỗ lực lâu dài.

Học sinh trường Hoàng Hoa Thám, Hóc Môn, Tp.HCM
trong lễ khánh thành công trình vệ sinh học đường
Dù mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng này không thể dễ dàng đạt đến được trong một
sớm một chiều nhưng ý nghĩa to lớn mà nó mang đến cho cộng đồng chính là động
lực để những người thực hiện chương trình “Đồng Hành Cùng Vệ Sinh Học Đường”
không ngừng nỗ lực trong suốt ba năm qua.
Bà Nguyễn Thị Lan Anh, đại diện Nhãn hàng VIM, đơn vị thực hiện chương trình cho
biết: “Năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục lên kế hoạch tổ chức chương trình
với quy mô lớn hơn trên cả nước, để ngày càng có nhiều hơn nhà vệ sinh sạch
khuẩn tại các trường học, giúp các em học sinh học tập và vui chơi tốt hơn khi
đến trường…”
Bên cạnh đó, một chương trình cộng đồng chỉ có thể thành công khi nhận được sự
chung sức, chung lòng của toàn xã hội. Từ khi mới ra đời, chương trình “Đồng
Hành Cùng Vệ Sinh Học Đường” đã hiểu rất rõ: chỉ khi cộng đồng tin tưởng và
hưởng ứng thì chương trình mới có thể nhân rộng và phát triển để mang đến môi
trường nhà vệ sinh sạch khuẩn triệt để cho nhiều học sinh hơn nữa. Và chỉ có
những kết quả cụ thể mới có thể thuyết phục và xây dựng niềm tin bền vững trong
lòng mọi người.
Trong ba năm qua, những người thực hiện chương trình luôn nỗ lực không mệt mỏi
và những kết quả đạt được ban đầu rất khả quan: 3.030 nhà vệ sinh sạch khuẩn,
100 nhà vệ sinh sạch khuẩn đã và đang được xây mới từ nguồn quỹ cộng đồng 1,7 tỷ
đồng mà chương trình kêu gọi được.
Sự chung tay của cả cộng đồng
Chính những thành quả cụ thể, thiết thực này là nền tảng xây dựng nên niềm tin
vững chắc và sự hưởng ứng nhiệt tình của cả cộng đồng dành cho chương trình.
Trước hết, đó là sự hưởng ứng của chính các em học sinh và các bậc phụ huynh. Bà
Trần Thị Thanh Thảo, đại diện Hội Phụ huynh học sinh trường Hoàng Hoa Thám cho
biết: “Học sinh rất thích thú với những nhà vệ sinh sạch khuẩn này. Các em về kể
với bố mẹ. Bố mẹ xin vào trường để được mắt thấy tai nghe và sau đó tất cả đều
tình nguyện ủng hộ, đóng góp để nhà trường có thể tiếp tục duy trì môi trường vệ
sinh sạch sẽ”.

hội phụ huynh học sinh trường Hoàng Hoa Thám
Bên cạnh đó, là sự ủng hộ của nhà trường và từ các cơ quan chức năng Đặc biệt là
những đánh giá cao dành cho chương trình từ các đơn vị chuyên môn như Viện
Pasteur TP. Hồ Chí Minh. Bác sĩ Phan Văn Tú, Phó khoa Vi sinh-Miễn Dịch đánh
giá: “Mục tiêu ‘nhà vệ sinh sạch khuẩn triệt để’ là một mục tiêu khó. Tuy nhiên,
sau khi tôi biết được những gì mà chương trình này đạt được, tôi thấy đây là một
mục tiêu hoàn toàn có tính khả thi”.
Đã có hơn 20.000 tình nguyện viên vào các hoạt động của chương trình và 15.000
người tham dự cuộc đi bộ đồng hành gây quỹ. Và sự hưởng ứng cũng như niềm tin
của cộng đồng chính là cơ sở vững chắc để tiếp tục hướng đến mục tiêu “100% nhà
vệ sinh sạch khuẩn triệt để” mà chương trình “Đồng Hành Cùng Vệ Sinh Học Đường”
đã và đang theo đuổi.
- Trung Trần - Thu Trang