{keywords}
Những con gà chết tại một trang trại gia cầm ở Balasore, bang Odisha, Ấn Độ. Ảnh: Times of India

Ông Ranjiet Kumar Parida cho rằng, đám cưới đã phát ra tiếng ồn “đinh tai nhức óc” khi họ diễu hành ngang qua trang trại của ông ở khu vực Balasore, bang Odisha, miền đông Ấn Độ vào nửa đêm ngày 21/11.

“Tôi đã yêu cầu họ giảm âm lượng vì tiếng nhạc quá ồn ào, khiến lũ gà khiếp sợ. Nhưng họ không nghe lời tôi, thậm chí những người bạn của chú rể còn hét vào mặt tôi” – ông Parida cho biết.

Sau khi 63 con gà lăn ra chết, một bác sĩ thú y đã nói với ông Parida rằng chúng chết là do đau tim. Ngay lập tức, hôm 23/11, người nông dân này đã đệ đơn kiện, yêu cầu những người tổ chức đám cưới phải bồi thường.

{keywords}
Chủ trang trại đã kiện gia đình tổ chức đám cưới. Ảnh: Times of India

Giáo sư động vật học Suryakanta Mishra, tác giả một cuốn sách viết về hành vi của động vật, chia sẻ với tờ Hindustan Times rằng, tiếng ồn lớn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở các loài thuộc lớp chim.

“Gà bị chi phối bởi nhịp sinh học được điều khiển bằng chu kỳ sáng tối tự nhiên của ngày và đêm. Sự phấn khích hay căng thẳng đột ngột do tiếng ồn lớn có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học của chúng” – ông Mishra nói.

Tuy nhiên, câu chuyện trên đã có một cái kết đẹp sau khi cảnh sát thuyết phục 2 bên tự thương lượng. Đại diện cảnh sát cho biết, người nông dân sau đó đã rút đơn kiện.

{keywords}
Các thành viên ban nhạc đám cưới

Đăng Dương (Theo NDTV)

Áp lực cân nặng đẩy cô dâu ngoại cỡ ở Ấn Độ vào trầm cảm

Áp lực cân nặng đẩy cô dâu ngoại cỡ ở Ấn Độ vào trầm cảm

Khi tiêu chuẩn của số đông là phải thon gọn, các cô dâu ngoại cỡ ở Ấn Độ thường đối mặt với lời thúc giục, ép giảm cân. Họ còn được khuyên chỉ có thể lấy chồng tử tế khi gầy đi.