
Trong năm 2008, RIAV từng khởi kiện, cáo buộc Tập đoàn Nokia, Tập đoàn FPT(gồm dịch vụ truyền hình qua Internet - iPTV của FPT Telecom, trang web nhacso.net thuộc FPT Online) xâm phạm bản quyền hơn 10.000 tác phẩm âm nhạc thuộc sở hữu của các thành viên RIAV (Pháp Luật TP.HCM từng có nhiều bài viết đề cập). Thanh tra Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã phải vào cuộc để hòa giải giữa các bên.
Ngoài bản ghi nhớ với FPT, RIAV còn ký bản ghi nhớ với hai đối tác khác: Công ty cổ phần Dịch vụ phần mềm trò chơi Vina và Công ty cổ phần Truyền thông Gapit cho việc sử dụng bản quyền các bản ghi trên trang web mp3.zing.vn; bán cho đối tác thứ ba trong lĩnh vực nhạc chuông, nhạc chờ; sử dụng bản quyền bản ghi trên Internet...
Bên cạnh đó, RIAV cũng trao giấy phép quyền sử dụng bản ghi cho Công ty cổ phần Truyền thông VMG, Công ty Pops Media Corp. và Công ty cổ phần Thế giới di động. Trong đó, riêng Công ty Pops Media Corp. bản quyền bản ghi của các thành viên RIAV sẽ được sử dụng bán cho iTunes và cung cấp bản quyền âm nhạc bản ghi cho sáu nước trên thế giới.
Trong buổi lễ chiều qua, đại diện Trung tâm Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cũng đã ký bản ghi nhớ hợp tác với RIAV trong việc thực thi quyền tác giả và bản quyền bản ghi trong lĩnh vực âm nhạc.
Theo PL TP.HCM