Sau những tổn thất trước khi vào giải, Pháp tiếp tục mất thêm Lucas Hernandez ngay khi bóng vừa lăn trên đất Qatar vì chấn thương.

Những bất ổn ở giải đấu kỳ lạ nhất lịch sử buộc Didier Deschamps phải có những toan tính cụ thể để tránh tái diễn trường hợp như Lucas Hernandez.

Pháp gần như đã nắm trong tay ngôi đầu bảng

Điều đó cũng đồng nghĩa Pháp bước vào trận đấu thứ 3 ở World Cup 2022 mà không sử dụng đội hình mạnh nhất.

Với "Les Bleus", trận đấu cuối cùng ở bảng D chỉ còn mang tính thủ tục. Nhà đương kim vô địch thế giới gần như chắc chắn nắm trong tay ngôi đầu bảng.

Chính vì thế, Deschamps dự kiến thay đổi một loạt nhân sự. Camavinga, Guendouzi, Fofana hay Kingsley Coman sẽ được trao cơ hội đá chính.

Mặc dù thay đổi nhiều vị trí trong đội hình xuất phát, Pháp vẫn được đánh giá cao hơn so với Tunisia.

Một trận đấu để Deschamps tìm thêm các giải pháp mới cho giai đoạn knock-out, hướng đến chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Cho đến nay, Tunisia là một trong ba đội bóng vẫn chưa biết ghi bàn ở Qatar 2022, bên cạnh Mexico và Uruguay.

Tunisia chưa biết ghi bàn

Tunisia có nhiều hạn chế trong khâu tấn công, khi thiếu các tiền đạo có khả năng dứt điểm một chạm và nhạy bén trong khu cấm địa đối phương.

Để có thể đi tiếp, Tunisia phải thắng Pháp và hy vọng cuộc đối đầu Australia - Đan Mạch bất phân thắng bại (hoặc Đan Mạch thắng, nhưng ghi ít bàn hơn).

Hy vọng cho Tunisia là không nhiều. Pháp vẫn ở một đẳng cấp khác và nhiều khả năng duy trì mạch toàn thắng.

Đội hình dự kiến:

Tunisia: Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Kechrida, Skhiri, Laidouni, Abdi; Msakni, Sliti; Khazri.

Pháp: Mandanda; Pavard, Konate, Varane, Camavinga; Guendouzi, Fofana; Coman, Griezmann, Giroud; Thuram.

Dự đoán của châu Á: Pháp chấp 1 hòa (0: 1)

Dự đoán bàn thắng: 2 1/2

Dự đoán: Pháp thắng 3-1.

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mới nhất tại đây!