{keywords}
Hàng năm, người hâm mộ sắc đẹp trên khắp thế giới đều háo hức chờ đợi 7 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh diễn ra. Bảy cuộc thi đó là Hoa hậu Thế giới (Miss World), Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), Hoa hậu Quốc tế (Miss International), Hoa hậu Trái đất (Miss Earth), Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational), Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International), Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental). Năm 2019, các đơn vị nắm bản quyền những cuộc thi này ở Việt Nam tiếp tục tổ chức cuộc thi cấp quốc gia để tuyển chọn những đại diện dự thi quốc tế.
{keywords}
Hoa hậu Thế giới 2019 được diễn ra từ ngày 20/11 và kéo dài gần một tháng với sự tranh tài của 113 thí sinh đến từ các quốc gia trên khắp thế giới. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi này là Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh, sinh năm 2000, quê ở Cao Bằng. Hiện cô học tại trường ĐH Ngoại Thương và có thành tích học tập tốt. Vì gặp sự cố visa nên tối 22/11, Lương Thùy Linh mới lên chuyến bay sang Anh Quốc để dự thi.

 

{keywords}
Do đi trễ nên cô không thể tham gia vòng casting cho phần thi phụ Siêu mẫu của Miss World 2019. Tuy nhiên, người đẹp đã kịp thời liên hệ với BTC để gửi hồ sơ và các video trình diễn của mình cho BGK. Vì vậy, cô được chấm đậu vào Top 40 Siêu mẫu dù không thi trực tiếp. Nhờ khả năng ngoại ngữ xuất sắc với bằng IELTS 7.5, cô luôn tự tin trong giao tiếp và có phần thi vấn đáp tốt.
{keywords}
Nhờ thể hiện tốt cùng thành tích Top 10 Siêu mẫu và đặc biệt là Top 10 Hoa hậu Nhân ái, đại diện Việt Nam đã được gọi tên vào Top 12 chung cuộc trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 16/12. Khán giả quê nhà hết sức vui mừng và bày tỏ lòng tự hào với cô, bởi trong 18 năm qua, Lương Thùy Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 12 bằng thực lực. Ở hiện tại, Hoa khôi Lan Khuê đang là người đạt thứ hạng cao nhất với thành tích Top 11 Miss World 2015, nhưng nhờ thắng giải Hoa hậu được khán giả bình chọn nhiều nhất. Năm 2017, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh dừng chân ở Top 40 và thắng giải Hoa hậu Nhân ái. Năm 2018, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đạt Top 30 và lọt vào Top 5 Hoa hậu Nhân ái.

 

{keywords}
Có thể nói Miss World là cuộc thi lớn nhất thế giới thì Miss Universe là cuộc thi khốc liệt nhất hành tinh. Năm nay, Miss Universe chỉ kéo dài 10 ngày, giảm đi một nửa lịch trình so với các năm. Tuy nhiên, sức nóng của đấu trường sắc đẹp này không hề giảm đi. Hoàng Thùy - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này.
{keywords}
Người đẹp sinh năm 1992 vốn là người mẫu hoạt động chuyên nghiệp ở trong và ngoài nước, vì vậy, khi tham gia cuộc thi, cô luôn khiến khán giả cũng như các thí sinh khác phải choáng ngợp trước phong cách thời trang của mình. Không chỉ gây ấn tượng với phong cách thời trang sành điệu, Hoàng Thùy còn nhận được nhiều lời khen từ các thí sinh bởi sự thân thiện. Trước khi đêm chung kết diễn ra vào ngày 8/12 (giờ Mỹ), đại diện của Nam Phi cũng là Miss Universe 2019 - Zozibini Tunzi đã trả lời báo chí rằng cô sẽ chọn Hoàng Thùy đăng quang, vì sự tốt bụng và tử tế của người đẹp Việt Nam.

 

{keywords}
Trong đêm chung kết diễn ra tại thành phố Atlanta, Mỹ, chân dài gốc Thanh Hóa đã dừng chân ở Top 20, gây tiếc nuối cho rất nhiều khán giả trong và ngoài nước. Bởi trong suốt quá trình dự thi, đại diện Việt Nam luôn là thí sinh nổi bật và được các chuyên gia sắc đẹp quốc tế đánh giá cao. Tuy không vượt qua được thành tích Top 5 Miss Universe 2018 của H'Hen Niê, nhưng Hoàng Thùy vẫn khiến khán giả tự hào vì những nỗ lực hết mình của cô.
{keywords}
Miss International là cuộc thi lớn thứ 3 thế giới, bắt đầu tổ chức từ năm 1960. Đạt ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Tường San đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Quốc tế 2019. Người đẹp gốc Hà Nội lên đường sang Nhật Bản tham dự cuộc thi vào tối 24/10. Năm nay, cuộc thi kéo dài gần 3 tuần với sự tham gia của 83 thí sinh.
{keywords}
Hoa hậu Quốc tế không chú trọng vào ngoại hình nóng bỏng, kỹ năng trình diễn điêu luyện của các thí sinh, mà đánh giá cao lòng nhân từ, tính hữu nghị, sự thanh lịch và trí tuệ. Sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ cùng nước da trắng ngần, Tường San được đánh giá là một trong những thí sinh mạnh của cuộc thi năm nay.

 

{keywords}
Trong ngày chung kết diễn ra vào chiều 12/11, người đẹp sinh năm 2000 tự tin trình diễn bộ quốc phục "Rồng chầu mặt trời". Nhờ bộ trang phục này mà cô đã chiến thắng giải "Trang phục dân tộc đẹp nhất". Sau khi Tường San lọt vào Top 15, khán giả quê nhà có phần lo lắng bởi đại diện Việt Nam không có kỹ năng catwalk điêu luyện như nhiều thí sinh khác. Tuy nhiên, BGK cuộc thi không chấm kỹ năng trình diễn mà chỉ chấm chỉ số hình thể ở vòng thi bikini. Với những lợi thế sẵn có, người đẹp được xướng tên trong Top 8 chung cuộc, sau 3 năm trắng tay của các đàn chị đi trước.
{keywords}
Năm 2018, người đẹp Phương Khánh đã mang chiếc vương miện Hoa hậu Trái đất đầu tiên về cho Việt Nam. Tuy cuộc thi sắc đẹp này vướng phải nhiều tai tiếng, nhưng khán giả vẫn kỳ vọng vào đại diện tiếp theo của Việt Nam là Hoàng Hạnh sẽ đạt được thứ hạng cao, sau thành tích của Phương Khánh.

 

{keywords}
Lên đường sang Philippines từ ngày 28/9 và trong gần một tháng dự thi, Hoàng Hạnh đạt được một huy chương vàng ở phần thi phụ Trang phục dạo biển và một huy chương đồng Trang phục dân tộc với thiết kế 'Liên chiến hoa'. Với thành tích này, người đẹp 27 tuổi đã xếp đồng hạng 3 trong tổng số 85 thí sinh.
{keywords}
Tuy có gương mặt xinh đẹp cùng hình thể nổi trội với chiều cao 1m76 cùng số đo ba vòng 88-63-96, nhưng Hoàng Hạnh lại tỏ ra yếu thế so với các thí sinh còn lại bởi hạn chế về tiếng Anh, khiến cô không tự tin khi giao tiếp và ứng xử với BGK. Bên cạnh đó, với phần thi Tài năng là ca hát, người đẹp gốc Nghệ An được nhận xét là phá nát ca khúc "Tàu anh qua núi". Sự chệch choạc trong cao độ khiến tiết mục của cô trở nên hài hước khi chênh phô liên tục. Trong chung kết diễn ra vào 26/10, Hoàng Hạnh đã trượt Top 20.

 

{keywords}
Sau Minh Tú, Ngọc Châu là người đẹp tiếp theo đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019. Là quán quân Vietnam's Next Top Model và đã có một năm rèn luyện kỹ càng, Ngọc Châu được khán giả kỳ vọng rất nhiều. Lên đường sang Ba Lan từ ngày 16/11, Ngọc Châu nhập cuộc một cách nhanh chóng và có những thể hiện khá tốt.
{keywords}
Với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, người đẹp sinh năm 1994 đã vào được vòng bán kết của phần thi vấn đáp. Cô là một trong 10 thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất và đoạt giải nhì phần thi Hoa hậu Thanh lịch. Bên cạnh đó, nhiều chuyên trang sắc đẹp cũng đánh giá cao Ngọc Châu.

 

{keywords}
Tuy nhiên, người đẹp gốc Tây Ninh lại gặp sự cố thất lạc hành lý, trong đó có chiếc mão của bộ trang phục dân tộc "Lạc vũ". Vì sự cố này mà trong đêm thi bán kết, cô phải diện lại trang phục cũ. Người đẹp đã trượt giải phần thi Trang phục dân tộc và Siêu mẫu. Ở chặng đua nước rút, Ngọc Châu khiến khán giả lo lắng khi bị tụt cân, tinh thần không còn được tốt như những ngày đâu. Thế nhưng, trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 6/12 (giờ Ba Lan), đại diện Việt Nam đã tự tin thể hiện hết mình để lọt vào Top 10 chung cuộc và đạt giải thưởng phụ Hoa hậu Siêu quốc gia khu vực châu Á. Thành tích của cô bằng với đàn chị Minh Tú ở cuộc thi năm ngoái.
{keywords}

Ngoài Lương Thùy Linh và Hoàng Thùy, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Kiều Loan cũng là một trong những đại diện thiện chiến của Việt Nam. Tiếp bước đàn chị Phương Nga, người đẹp gốc Quảng Nam lên đường sang Venezuela dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 vào tối 7/10.

 

{keywords}
Trước khi dự thi quốc tế, Kiều Loan nhận nhiều ý kiến chê bai từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp Việt. Họ cho rằng cô không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình. Bởi cuộc thi này chuộng những cô gái có hình thể nóng bỏng nhưng người đẹp sinh năm 2000 lại có thân hình khá mỏng. Thế nhưng, trong gần 3 tuần dự thi, Kiều Loan đã chứng tỏ năng lực của bản thân. Đại diện Việt Nam được đánh giá là một trong những thí sinh có phong cách thời trang nổi bật nhất cuộc thi. Cô cũng tự tin thể hiện nhiều tài lẻ như ca hát, nhảy, nấu ăn... trước mọi người.
{keywords}
Trong những hoạt động bên lề hay trong các phần thi phụ, người đẹp luôn toát ra năng lượng tràn đầy của tuổi 19. Trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 25/10 (giờ Venezuela), Kiều Loan đã được gọi tên vào Top 10 nhờ chiến thắng giải thưởng 'Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất'. Tuy có phần hùng biện xuất sắc nhưng đại diện Việt Nam vẫn không thể tiến vào Top 5 do một phần hình thể mỏng và kỹ năng trình diễn còn kém so với các thí sinh còn lại của Top 10. Trước đó, Á hậu Phương Nga và Huyền My cũng dừng chân ở Top 10.

 

{keywords}
Tối 4/12, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Thúy An đã lên đường sang Ai Cập để dự thi Miss Intercontinental 2019 (Hoa hậu Liên lục địa 2019). Là chiến binh cuối cùng của Việt Nam tham dự cuộc thi sắc đẹp lớn thứ 7 hành tinh, Thúy An được khán giả mong chờ sẽ mang về thành tích tốt cho năm nay.
{keywords}
Tuy nhiên, trong 2 tuần dự thi, đại diện Việt Nam không tạo được sức hút với khán giả quê nhà. Hình ảnh của cô xuất hiện cũng khá nhiều trên trang chủ cuộc thi, nhưng phần nhiều là hình ảnh không đẹp. Không chỉ riêng mình Thúy An, các thí sinh khác cũng bị nhiếp ảnh của BTC "dìm hàng". Một bộ ảnh áo tắm chụp trong studio của hơn 70 thí sinh cũng đã phải xóa bỏ vì chất lượng hình ảnh tệ. Phong cách thời trang của người đẹp sinh năm 1997 tại cuộc thi cũng không để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

 

{keywords}
Tuy đã có lịch sự tổ chức 48 năm nhưng đêm chung kết của Miss Intercontinental 2019 diễn ra vào rạng sáng 21/12 (giờ Việt Nam) khiến người hâm mộ thất vọng, bởi khâu tổ chức sơ sài, không tốt bằng năm ngoái. Nhiều khán giả cho rằng từ sân khấu cho đến ánh sáng, âm thanh của đêm chung kết còn không tốt bằng các cuộc thi cấp quốc gia ở Việt Nam như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam... Trong các phần thi phụ trước đó như Trang phục dân tộc, Trang phục áo tắm, BTC cũng không công chiếu một cách chuyên nghiệp, thay vào đó là những clip livestream bằng điện thoại khá tệ. Việc Thúy An ra về trắng tay ở cuộc thi này cũng không gây bất ngờ cho người hâm mộ sắc đẹp Việt bởi cô còn hạn chế khá nhiều về kỹ năng trình diễn, chụp hình và khả năng nói tiếng Anh.
{keywords}
Hai năm qua, thành tích của Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới đã tăng đáng kể nhờ sự đầu tư kỹ lưỡng của các người đẹp đi thi. Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng thành tích của các quốc gia trong Top 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh do chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology công bố thì năm nay, Việt Nam đứng hạng 8, tụt 3 hạng so với năm ngoái. Thái Lan vươn lên dẫn đầu khi năm nay giành được 2 vương miện của Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia.
{keywords}
Sau một thập kỷ, thành tích cao nhất của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế đã có nhiều thay đổi. Hiện, Hoa khôi Lan Khuê vẫn đang dẫn đầu tại Miss World. Hoa hậu H'Hen Niê vượt qua đàn chị Thùy Lâm để dẫn đầu thành tích ở Miss Universe. Bốn năm qua, các người đẹp thi Miss International vẫn chưa vượt qua được thành tích Á hậu 3 của Thúy Vân. Là người đầu tiên giành được vương miện, hiển nhiên Phương Khánh đang có thành tích tốt nhất tại Miss Earth. Hai người mẫu Minh Tú và Ngọc Châu chưa vượt qua được thành tích Á hậu 3 của Thu Mây tại Miss Supranational. Trong 7 năm dự thi, Top 10 Miss Grand International là thành tích cao nhất mà 3 Á hậu Huyền My, Phương Nga và Kiều Loan mang về cho Việt Nam. Lê Âu Ngân Anh vẫn đang là người đẹp có thành tích cao nhất tại Miss Intercontinental với danh hiệu Á hậu 4 năm 2018.

Lưu Hằng

Người đẹp Hungary đăng quang Hoa hậu Liên lục địa, Á hậu Thúy An trắng tay

Người đẹp Hungary đăng quang Hoa hậu Liên lục địa, Á hậu Thúy An trắng tay

 - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 đã không đạt được thành tích như kỳ vọng tại Hoa hậu Liên lục địa 2019.