Văn phòng công ty là một trong những nơi tiêu thụ nhiều điện. Ảnh minh hoạ

Nhận thức về “CNTT xanh”: Thấp nhưng đang tăng

ICTnews - Tuy nhận thức còn thấp, nhưng các chính phủ ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ là những người thúc đẩy sáng kiến CNTT thân thiện môi trường trong tương lai.

Đó là kết quả một báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất do Springboard Research thực hiện. Springboard Research (www.springboardresearch.com) là hãng nghiên cứu thị trường CNTT toàn cầu có văn phòng tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Australia, Singapore, Nhật, Ấn Độ và Pakistan.

Nghiên cứu cũng dự đoán trong 3-5 năm tới, các chính phủ châu Á - với những sáng kiến đi trước của châu Âu và thế giới - sẽ là “những người ứng dụng công nghệ xanh hàng đầu, đồng thời hướng các doanh nghiệp đầu tư vào CNTT thân thiện với môi trường, kinh tế”.

Hiện nay, các nền kinh tế tiên tiến của châu Á như Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản đã có nhiều tiến bộ trong nhận thức và áp dụng CNTT xanh. Springboard cũng nhận thấy nỗ lực của các thị trường đang nổi khác trong vấn đề này.

Nhưng “Nhiều công ty châu Á vẫn cho rằng “CNTT xanh” chỉ làm tăng thêm chi phí. Họ cần được giáo dục, định hướng “CNTT xanh” có lợi cho công ty của họ như thế nào”, Anu Singh, nhà phân tích cấp cao của Springboard, nói.

Còn ông Bob Hayward, Phó giám đốc của Springboard cho rằng: “Các thị trường mới nổi đang xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT mới có khả năng kích thích các công nghệ xanh hơn, như giảm tiêu dùng năng lượng điện”.

Theo Springboard, những doanh nghiệp lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là những người dùng điện lớn nhất. Ước tính, các hãng châu Á tiêu thụ 37% lượng điện cho máy tính, các hoạt động CNTT khác chiếm 34%. Trong khi đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các văn phòng nhỏ dùng 29% lượng điện còn lại.

Springboard cho biết, mỗi năm các máy tính trong khu vực tiêu tốn 5 tỷ USD, trong đó hơn 66% chi cho các hệ thống ở trong trạng thái chờ (idle mode).

Huyền Thương

Theo CNET