![]() |
Mặc dù một số lãnh đạo cấp cao của Facebook đã bày tỏ ý kiến chống lại lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump, thế nhưng các nhân viên khác của công ty cũng đã tìm ra cách riêng để bày tỏ sự bất đồng thuận.
Rất nhiều nhân viên Facebook đã cam kết sẽ hạn chế di chuyển bằng máy bay hoặc thậm chí hoàn toàn tẩy chay đường hàng không trong vòng 90 ngày tới để phản đối quy định mới của ông Trump liên quan đến việc cấm những công dân từ hầu hết các quốc gia theo đạo Hồi đặt chân vào Mỹ trong vòng 90 ngày và cấm tất cả người tị nạn trong vòng 120 ngày.
Cuộc biểu tình này được tổ chức bởi Phó Chủ tịch mảng kỹ sư của Facebook, bà Regina Dugan, dựa trên một bài đăng trên Facebook của bà vào ngày thứ 6 vừa rồi (3/2). Bà Dugan từng là nhân viên của Google sau đó được CEO Mark Zuckerberg mời về làm việc cho công ty.
Trong bài đăng trên Facebook, bà Dugan viết: “Chủ nhật vừa rồi, tôi cảm thấy trái tim mình tan nát. Và tôi đã quyết định mình phải làm gì đó. Trước khi tôi biết điều này, một nhóm nhỏ các lập trình viên với dòng tag này đã được hình thành. Một nhân viên thiết kế đã vẽ logo. Chúng tôi đã viết ra, thay đổi từ ngữ và động viên nhau suốt những đêm không ngủ. Cách đây hai ngày, nofly90.com đã ra đời”.
Website của bà Dugan giải thích rằng việc tẩy chay này là nhằm đưa ra một lời tuyên bố “khó có thể lờ đi”.
“Khoảng 2 triệu người di chuyển bằng đường hàng không mỗi ngày tại Mỹ. Nếu cứ một trong số mười người tẩy chay đường hàng không trong vòng 90 ngày, nó sẽ tạo nên một lời tuyên bố có giá trị 5 tỷ USD. Và đó là tiếng thét khó có thể lờ đi”.
Website còn viết: “Việc tẩy chay xe buýt công cộng ở Montgomery đã kéo dài 381 ngày. Và giờ đến lượt chúng ta”.
Một vài nhân viên Facebook, bao gồm một số người làm việc trong bộ phận Building 8 cùng bà Dugan đã chia sẻ website này với hastag “#nofly90”. Các nhân viên từ Google và các công ty công nghệ khác cũng chia sẻ website này.
Một phát ngôn viên của Facebook tuyên bố với trang Businesss Insider rằng công ty không liên quan đến cuộc biểu tình của bà Dugan và không một tài nguyên nào của công ty bị sử dụng để xây dựng website này.
Mark Zuckerberg là một trong những người đầu tiên trong số rất nhiều CEO công nghệ lên tiếng chống lại lệnh cấm được ông Trump đưa ra vào cuối tuần trước. Giám đốc điều hành của Facebook, bà Sheryl Sandberg sau đó cũng tuyên bố lệnh cấm đã bất chấp “tâm điểm và giá trị được coi là tốt đẹp nhất của quốc gia của chúng ta”.
