– Mải mê “lướt sóng” trên sàn chứng khoán, nữ nhân viên quỹ tín dụng lún sâu vào nợ nần do đầu tư thua lỗ. Để có tiền trả nợ và tiếp tục “lướt sóng”, cô đã chiếm đoạt của người quen số tiền 500 triệu đồng.


Ngày 9/6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bích Đóa (30 tuổi, Thừa Thiên - Huế) mức án 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trương Thị Bích Đóa.

Theo cáo trạng, tháng 4/2007, Trương Thị Bích Đóa vào làm việc tại phòng kinh doanh của quỹ tín dụng Trung ương – Chi nhánh TP.HCM. Trong thời gian công tác tại đây, Đóa quen biết chị C.T.M. và chị V.T.H. Cũng trong thời gian trên, nữ nhân viên này thường xuyên “lướt sóng” trên sàn đầu tư chứng khoán nhưng thua lỗ dẫn đến việc nợ nần không có khả năng chi trả.

Để có tiền trả nợ, từ ngày 25/3/2008 đến ngày 4/4/2008, Trương Thị Bích Đóa đã vay tiền của chị M. và chị H. nhiều lần tổng cộng lên tới 500 triệu đồng. Có tiền, Đóa dùng để trả nợ hết 400 triệu đồng còn lại 100 triệu bị cáo tiếp tục đem đầu tư chứng khoán để kiếm lời nhưng lại bị thua sạch.

Ngày 8/4/2008, không có tiền trả nợ nên Đóa tự ý nghỉ việc cùng bạn trai bỏ trốn. Sau nhiều lần liên lạc không được, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo Đóa ra cơ quan công an.

Ngày 3/6/2010, Trương Thị Bích Đóa đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng