- Nhìn thấy 2 chiếc nhẫn kim cương của nữ khách VIP, cô gái giật mạnh tấm drap làm rơi xuống đất.

Ngày 7/6, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Ngô Thị Hồng Hạnh (SN 1990, TP.HCM) mức án 3 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

{keywords}
Nhẫn kim cương bị nhân viên spa đánh cắp. Ảnh minh họa

Theo bản án sơ thẩm, Ngô Thị Hồng Hạnh là nhân viên của một Spa trên đường Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, TP.HCM. Khoảng 16h ngày 5/11/2014, chị T.T.C.B. đến Spa trên để massage và chăm sóc da.

Tại đây, nữ khách hàng được Hạnh đưa lên phòng thay đồ. Khi vào phòng, người phụ nữ tháo 2 chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên tay bỏ vào túi quần short jean rồi bỏ lên giường. Hạnh nhìn thấy nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Nghĩ vậy, cô ta cố tình giật mạnh tấm drap làm hai chiếc nhẫn trong túi quần rơi xuống đất. Sau đó, lợi dụng lúc chị B. vào phòng tắm cho sạch muối và tinh dầu, Hạnh nhanh tay khều 2 chiếc nhẫn đem giấu vào chiếc bình chữa cháy ngoài hành lang gần thang máy.

Massage xong cho nữ khách hàng, Hạnh bình thản ra về để cho nhân viên khác làm tiếp tục công việc. Đến 20h cùng ngày, làm đẹp xong, chị B. phát hiện mất 2 chiếc nhẫn nên báo cho quản lý Spa biết. Vụ việc được trình báo đến cơ quan công an.

Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, đấu tranh khai thác. Trước những lý lẽ khó chối cãi, Hạnh cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Theo kết quả định giá, 2 chiếc nhẫn có tổng trị giá hơn 322 triệu đồng. Do bị cáo mang thai nên được tại ngoại để hầu tra.

M.Phượng