(VEF.VN) - Thiếu vàng tái xuất, cán cân thương mại của Việt Nam tháng 8 ngay lập tức đổi chiều chuyển sang nhập siêu tới 800 triệu USD, sau khi suất siêu 1,1 tỷ USD vào tháng 7.

Thông tin từ Tổng Cục Thống kê cho biết kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước tính đạt 8,3 tỷ USD giảm 11% so với tháng 7 trong khi kim ngạch nhập khẩu tháng 8 tăng 11%, ước tính đạt 9,1 tỷ USD.

Nguyên nhân sụt giảm xuất khẩu chủ yếu do xuất khẩu mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 915 triệu USD, giá dầu thô giảm nên kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này ước giảm 96 triệu USD.

Ngoài ra, khối lượng và kim ngạch một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực hoặc có giá trị lớn như cà phê, gạo, than đá cũng giảm hơn so với tháng trước. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 2,5% (101 triệu USD).

Với cán cân nhập khẩu, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 10% (409 triệu USD). Các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao là xăng dầu, ô tô và linh kiện.

So với tháng 8/2010 kim ngạch nhập khẩu ước tính tăng 22,6% (tương đương 1,7 tỷ USD), trong đó đầu tư nước ngoài tăng 31,7%.

Như vậy, kết quả chung Việt Nam vẫn nhập siêu tới 6,2 tỷ USD tương đương 10,2% kim ngạch xuất khẩu.

Nếu loại trừ xuất nhập khẩu vàng và các sản phẩm vàng, nhập siêu ước tính 7,96 tỷ USD, tương đương 13,6 % kim ngạch xuất khẩu.

Mức độ nhập siêu giảm chủ yếu do trong tháng 7 giá vàng thế giới tăng nên các doanh nghiệp tận dụng cơ hội xuất khẩu mặt hàng này. Tuy nhiên thực tế biến động của thị trường vàng thế giới và trong nước cho thấy kết quả thua thiệt của hoạt động tái xuất vàng khi hiện tại giá vàng thế giới và trong nước lên cao trong khi Việt Nam đã bắt đầu nhập khẩu vàng trong tháng 8.

Tổng cục Thống kê dự báo, xu hướng nhập siêu có thể gia tăng vào những tháng cuối năm.

Phạm Huyền