Nhật Bản, trong hôm nay (9/4), sẽ ngừng bơm nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố ở Fukushima ra Thái Bình Dương sau khi Trung Quốc bày tỏ lo ngại về việc làm này, phản ứng sự quan ngại của quốc tế về cuộc khủng hoảng hạt nhân kéo dài cả tháng qua.

"Việc thải nước nhiễm xạ mức thấp dự kiến sẽ kết thúc trong ngày mai", một quan
chức thuộc hãng điều hành nhà máy Daiichi, Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO), cho
biết tối qua.
TEPCO đang chật vật xử lý cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất kể từ sau thảm
họa Chernobyl, và các kỹ sư của tập đoàn phải tháo nước nhiễm xạ mức thấp, vốn
được dùng để làm lạnh các thanh nhiên liệu quá nóng, ra biển trong 5 ngày qua để
lấy chỗ trữ nước nhiễm xạ mức cao.
Các kỹ sư thừa nhận họ vẫn chưa kiểm soát được các lò phản ứng hư hại của nhà
máy và mất nhiều tháng mới có thể làm cho chúng ổn định và mất nhiều năm để tẩy
rửa phóng xạ.
Theo hãng tin Kyodo, nhà sản xuất lò phản ứng, Tập đoàn Toshiba, vừa đề xuất một
kế hoạch 10 năm để phá 4 trong số 6 lò phản ứng hư hại tại nhà máy Daiichi, cách
Tokyo 240km về phía bắc. Tuy nhiên, chính phủ nói rằng còn quá sớm để có một "lộ
trình cụ thể" cho việc chấm dứt khủng hoảng hạt nhân.
Trận động đất 9 độ Richter kéo theo sóng thần hôm 11/3 đã tàn phá đông bắc Nhật
Bản, khiến 28.000 người chết hoặc mất tích.
Một số nước đã hạn chế thực phẩm nhập khẩu từ Nhật do lo sợ phóng xạ trong khi
nền kinh tế Nhật Bản chao đảo sau thảm họa tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II. Sự
gián đoạn hoạt động trong các chuỗi cung cấp của Nhật Bản đã tác động đến toàn
thế giới.
Trung Quốc sẽ cấm nhập khẩu nông sản thực phẩm từ 12 khu vực ở Nhật Bản, theo
tin từ Tân Hoa xã. Bắc Kinh thông báo đã phát hiện 10 trường hợp gồm tàu, máy
bay hoặc hàng hóa đến từ Nhật bị nhiễm xạ cao hơn bình thường kể từ giữa tháng
3.
Tân Hoa xã đưa tin trước đó rằng dấu vết phóng xạ đã được phát hiện ở 22 tỉnh
của nước này.
Trung Quốc, hôm qua (8/4), tuyên bố sẽ theo dõi sát sao các động thái của Nhật
Bản trong nỗ lực kiểm soát nhà máy hạt nhân, đồng thời yêu cầu Tokyo cung cấp
thông tin nhanh chóng và chính xác về cuộc khủng hoảng.
Hàn Quốc cũng đã lên tiếng chỉ trích Nhật Bản, cáo buộc nước này kém cỏi vì
không thông báo cho các quốc gia láng giềng việc bơm nước nhiễm xạ ra biển.
Trong khi đó, Tập đoàn TEPCO cho biết họ sẽ tiếp tục bơm nitơ vào một trong các
lò phản ứng để ngăn chặn sự lặp lại của các vụ nổ khí hydrô tháng trước.
Thanh Hảo (Theo Reuters)