![]() |
Trụ sở Bộ Nội vụ và Truyền thông, cơ quan quản lý về CNTT-TT. Ảnh: Wikipedia |
ICTnews -- Bộ Nội vụ và Truyền thông sẽ trình một dự thảo luật sửa đổi để ngăn chặn thư rác gửi đến PC và di động.
Một nguồn tin hôm qua cho biết dự thảo luật sửa đổi này sẽ được Bộ Truyền thông trình Quốc hội vào kỳ họp thường kỳ năm sau.
Dự thảo, được phác thảo trên cơ sở một báo cáo giữa kỳ do một nhóm các chuyên gia và doanh nghiệp viễn thông hoàn tất vào mùa thu năm nay, sẽ coi thư rác là bất hợp pháp và sẽ bị cấm mà không có bất kỳ ngoại lệ nào.
Những email chỉ có thể được truyền tới những người, bao gồm các thành viên của tổ chức, đồng ý nhận chúng từ trước.
Luật có hiệu lực năm 2002 yêu cầu những người gửi (spam) hiển thị tên, số điện thoại của họ và tin nhắn phải ghi rõ “quảng cáo không được yêu cầu” nếu họ gửi đi quảng cáo và thư quảng bá mà không có sự đồng ý của người nhận.
Người gửi cũng không được phép email tới những người đã tỏ ra không muốn nhận những tin như vậy.
Những người vi phạm có thể bị án tù đến 1 năm và bị phạt đến 1 triệu yên (khoảng 131 triệu đồng). Nhưng đến nay rất ít người vi phạm bị truy cứu trách nhiệm.
Luật sửa đổi sắp tới sẽ siết chặt hơn đối với hành vi gửi thư, tin nhắn rác. Gửi thư rác lần đầu tiên cũng vi phạm. Tiền phạt và án phạt tù gia tăng.
Một trung tâm trong Hiệp hội Thông tin truyền thông (dưới sự giám sát của Bộ Truyền thông) được thành lập để cung cấp những lời khuyên về thư rác và thông tin cho cảnh sát về những người tạo thư rác.
Do dự luật sửa đổi sẽ không thể điều chỉnh đối với thư rác từ hải ngoại, Bộ Truyền thông sẽ tiến hành các biện pháp như tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao nhận thức của người dân để đối phó với khía cạnh quốc tế của vấn đề.
Bộ cũng sẽ cân nhắc đưa ra các quy định chống lại thư phishing, loại thường giả vờ là gửi từ ngân hàng để ăn cắp dữ liệu cá nhân, bao gồm cả số thẻ tín dụng.
Công an quận Chiba vào tháng Một đã điều tra phát hiện có khoảng 5,4 tỷ thư rác được cho là đã phát tán trong vòng có hai tháng.
Hà Lan
Theo Daily Yomiuri
