![]() |
Sản phẩm của Sony có thể nằm trong danh sách nhạy cảm, hạn chế đầu tư nước ngoài. Ảnh: Reuters |
ICTnews - Lần đầu tiên trong 16 năm, Nhật sẽ siết chặt các quy định nhằm ngăn các nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm các công ty công nghệ cao Nhật.
Quyết định của Nội các sẽ đưa vào danh sách các sản phẩm cao cấp thêm 137 sản phẩm nhạy cảm, bao gồm các thiết bị máy móc và pin. Các quan chức nói sản phẩm trong danh sách này sẽ được bảo vệ theo một chế độ. Các qui định ngặt nghèo này sẽ có hiệu lực từ ngày 28/9 sắp tới.
Động thái trên diễn ra đồng thời với yêu cầu giới doanh nghiệp Nhật Bản đưa ra khi các vụ sáp nhập và thâu tóm xuyên biên giới đang gia tăng.
Các quy định đòi hỏi nhà đầu tư nước ngoài trình Chính phủ Nhật trước 30 ngày về kế hoạch mua 10% cổ phần hoặc lớn hơn trong một công ty Nhật đã niêm yết có sản phẩm trong danh sách. Họ phải thông báo giá trị và mục đích của kế hoạch đầu tư đó.
Với các công ty chưa niêm yết có sản phẩm trong danh sách, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải trình một bản thông báo nếu họ định mua thậm chí chỉ một cổ phiếu trong đó. Nếu Chính phủ xét thấy khoản đầu tư của nước ngoài có thể làm suy yếu quyền lợi an ninh của Nhật Bản, họ có thể ra lệnh nhà đầu tư sửa hoặc rút lại kế hoạch đầu tư. Nếu nhà đầu tư không có thể bị tống giam hoặc bị phạt.
Các nhà phân tích nói những quy định khắt khe này có thể tác động đến đầu tư nước ngoài trong những công ty Nhật Bản chủ chốt như Nippon Steel Corp. và Sony Corp., vì một số sản phẩm của họ có thể trong danh sách mở rộng.
Hà Lan
Theo Kyodo
