cloud-computing.jpg
Minh họa

Đám mây của Nhật, mang tên Kasumigaseki Cloud, là một phần trong dự án chính phủ lớn hơn Digital Japan Creation Project, nhằm mục đích giúp phục hồi nền kinh tế trong nước. Dự án này là một sự đầu tư mạnh mẽ vào CNTT của Nhật.

Dự án nhằm tạo ra hàng chục tỷ USD cho doanh thu thị trường CNTT mới, tạo ra 300.000 đến 400.000 việc làm mới trong vòng 3 năm tới. Nó cũng sẽ tăng gấp đôi quy mô thị trường CNTT Nhật vào năm 2020 bằng cách đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ hứa hẹn mới, tăng hỗ trợ vào giáo dục CNTT, khuyến khích tạo môi trường CNTT xanh, xây dựng các liên kết băng rộng khắp nơi, và nhiều mục tiêu khác, trong đó có tạo ra một môi trường đám mây riêng của Nhật.

Kasumigaseki Cloud sẽ được triển khai qua nhiều giai đoạn đến năm 2015, nhằm giảm chi phí phát triển và điều hành CNTT, đồng thời tăng chất lượng. Đám mây sẽ buộc Nhật tạo ra các nền tảng mới cho các dịch vụ chia sẻ, thống nhất phần cứng, xây dựng các trung tâm dữ liệu mới.

Các trung tâm dữ liệu mới được xây dựng để hỗ trợ Kasumigaseki Cloud cũng sẽ dùng công nghệ xanh để giảm chi phí. Ngoài ra, thông tin cho biết những trung tâm này sẽ nằm tại các cùng có khí hậu lạnh, dùng năng lượng gió và mặt trời, có thể được đặt ngầm dưới lòng đất nơi có nhiệt độ ổn định.

Theo Information Week