- Nam thanh niên ở miền Tây rủ nhóm bạn đi nhậu rồi dùng dao đâm 3 người thương vong.

Ngày 31/1 (tức mùng 4 Tết), cán bộ công an tỉnh Sóc Trăng đang giám sát quá trình điều trị vết thương của Nguyễn Tấn Đạt (28 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề) tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đạt là nghi can dùng dao đâm 3 người thương vong.

{keywords}
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 30/1 (mùng 3 Tết), Đạt rủ nhóm bạn gồm Lâm Vương (20 tuổi), Huỳnh Xuân Bình (31 tuổi) và Sơn Nhượng (20 tuổi, cùng ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng) đến một tại bãi đất trống ở ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng để nhậu.

Khi cả nhóm đang nhậu thì giữa Đạt và Vương, Nhượng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Đạt bị hai bạn nhậu đuổi đánh bị thương, lúc này thanh niên bất ngờ rút dao quay lại đâm ba bạn nhậu bị thương.

Người dân xung quanh phát hiện vụ việc nên đưa cả 4 người đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên Vương đã tử vong do bị đâm thủng gan. Còn nghi can Đạt được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp tục điều trị.

Công an đang làm rõ vụ việc.

Sông Ngư – Đ.Thanh