- Ngày 24/4, bácsĩ Phạm Trí Dũng, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận 4 trường hợp ngộ độc do ăn ve sầu.

 

{keywords}
Ve sầu chui dưới đất nên dễ mang mầm bệnh nguy hiểm.

Bốn nạn nhân gồm ông Nguyễn Văn L. (63 tuổi), Phạm VănX. (57 tuổi), Võ Văn L. (35 tuổi) và Lê Văn C. (50 tuổi), ngụ tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng lơ mơ…

Sau khi kiểm tra, làm các xử trí ban đầu, 4 bệnh nhân đã được chuyển sang khoa Nhiệt Đới của bệnh viện.

Theo bác sĩ Dũng, hiện tại cả 4 người không tới nỗi nguy hiểm đến tính mạng.

Qua lời kể của gia đình bệnh nhân, trong khi đào đất để trồng cà ở ngoài vườn, ông L. phát hiện một ổ ve sầu. Ông L. đã cùng các bạn là ông X., L., C. bắt ổ ve sầu, chiên giòn làm mồi nhậu.

Vừa ăn xong, cả 4 người bị nôn ói, co giật và cứng đờ người. Người nhà nghĩ các nạn nhân bị trúng gió bèn cạo gió rồi đưa về nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, tình trạng các nạn nhân ngày thêm trầm trọng nên được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ. Khoảng 17 giờ cùng ngày, các nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa.

Theo bác sĩ Dũng, bản thân ve sầu không có độc tố nhưng do chúng chui ở đất lên nên dễ bị nhiễm mầm bệnh. Cách đây 2 tháng, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiếp nhận một trường hợp nguy kịch vì ăn ve sầu. Sau khi điều tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân không phải ngộ độc với ve sầu mà ngộ độc do một loại nấm mọc trên thân của loại côn trùng này. Rất may, sau thời gian điều trị tích cực bệnh nhân này đã được cứu sống.

Từ đó, bác sĩ Dũng khuyên người dân không nên ăn những con vật lạ để tránh nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng.

Thanh Huyền