Sau khi bị đám "yêu râu xanh" hãm hại, sợ có thai, N. ra giếng sau nhà rồi nhảy
xuống tự tử. Mẹ N. nhảy xuống cứu con nhưng do giếng sâu nên cả 2 mẹ con đều bị
mắc kẹt.
Ngày 5/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên sơ thẩm xét xử 4 bị cáo
Nguyễn Hữu Nghĩa (24 tuổi), Phạm Văn Quàng (tên thường gọi là Hoàng, 23 tuổi),
Thái Hoàng Trọng và Vũ Ngọc Văn (tên thường gọi là Thiện, cả hai cùng 21 tuổi.
Tất cả 4 bị cáo ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, Bình Phước) về tội
“Hiếp dâm trẻ em”.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, 4 bị cáo làm công tại xưởng điều “Cường Phát
Tài” tại xã Tân Thành (huyện Bù Đốp). Khoảng đầu tháng 6/2005, em N. T. Y. N.
(sinh ngày 28/9/1992, ngụ xã Tân Tiến, Bù Đốp), học sinh lớp 6 có tới xưởng điều
làm công trong dịp hè. Thời gian này, các đối tượng trên làm quen với Nhi.
Ngày 11/6/2005, xưởng hết điều để tách vỏ nên 12 công nhân nghỉ việc rủ nhau đi
xe đạp tới cầu Binh đoàn 16 ở xã Tân Thành (H. Bù Đốp) tắm sông. Trong lúc uống
bia, Trọng gọi Văn, Quàng và Nghĩa ra ngoài bàn nhau hiếp dâm em N. trên đường
tới nhà anh Trần Văn Sang (23 tuổi, cùng làm công tại xưởng điều). Khoảng 15h
cùng ngày, cả nhóm chở nhau trên xe đạp tới nhà Sang chơi, Trọng được phân công
chở N.
Khi đến đoạn dốc trên con đường đất, chờ nhóm bạn đi xa, 4 “yêu râu xanh” đòi
quan hệ tình dục với N. Bị nạn nhân phản đối, Trọng nắm tay N. kéo vào vườn
điều. Nạn nhân kêu cứu thì bị Văn tới bịt miệng nắm tay còn lại, còn Nghĩa và
Quàng nắm 2 chân nạn nhân rồi cả bọn cùng đưa nạn nhân vào sâu 30 m trong vườn
điều.
Tại đây, các đối tượng thay nhau hiếp dâm N. cho đến khi nạn nhân ngất xỉu. Sau
khi thực hiện xong hành vi đồi bại, các đối tượng còn đe dọa N.
N. vẫn đi làm bình thường cho đến khoảng đầu tháng 9/2005, mẹ Nhi là bà Nguyễn
Thị T. (52 tuổi) phát hiện con gái có biểu hiện bất thường nên hỏi. N. đã kể lại
toàn bộ vụ việc.
Ngày 20/9/2005, N. được đưa đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp. Ngày hôm
sau cha của bé N. tới Trung tâm y tế để làm thủ tục chuyển viện cho N. Lúc này ở
nhà, nghe nhiều người nói sẽ có thai, Nhi đã ra giếng sau nhà rồi nhảy xuống tự
tử. Khi phát hiện con nhảy giếng, bà T. nhảy xuống cứu con nhưng do giếng sâu
hơn 8 m nên cả 2 mẹ con bị mắc kẹt trong làn nước.
May mắn vào thời điểm này hàng xóm phát hiện và dùng dây dù thả xuống cứu bà T.
và con gái.
Ngày 2/10/2005, cha của N. làm đơn tố cáo 4 đối tượng đã hiếp dâm bé N. Qua xác
minh, Công an huyện Bù Đốp ra lệnh bắt khẩn cấp và bắt giam đối với Nghĩa, Trọng
và Quàng vào ngày 5/6/2005 và đến ngày 3/4/2006, mới bắt Văn vì chờ đối tượng
này đủ tuổi.
Xét thấy hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng nên HĐXX phiên sơ thẩm đã tuyên
phạt 12 năm tù đối với Nguyễn Hữu Nghĩa, Phạm Văn Quàng. Thái Hoàng Trọng 9 năm
tù và 8 năm tù dành cho Vũ Ngọc Văn.
(Theo Bee)