Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Công ty Nhiệt điện điện Mông Dương quan tâm, chú trọng việc trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan, môi trường sống, làm việc bên trong và xung quanh nhà máy, nơi ở công nhân viên. Nhiệt điện Mông Dương xem đây là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện, bền vững của công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Nhiệt điện Mông Dương chia sẻ: “Việc trồng cây chỉ là bắt đầu, cần phải thường xuyên chăm sóc giữ gìn để cho cây phát triển xanh tốt. Đồng thời, hàng năm, công ty cần trồng thêm nhiều cây xanh mới. Điều này rất cần tất cả cán bộ, công nhân viên, các đoàn thể trong Công ty cùng chung tay hưởng ứng”.

{keywords}
Lễ phát động Tết trồng cây tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Thông qua buổi Lễ, Nhiệt điện Mông Dương mong muốn giúp CBCNV hiểu về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ môi trường sống; công tác bảo vệ môi trường của các nhà máy nhiệt điện than để góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững…

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo, CBCNV Nhiệt điện Mông Dương đã cùng trồng mới hơn 870 cây xanh các loại như: hoàng yến, thông, phi lao… tại khuôn viên nhà máy và trạm bơm nước ngọt Hồ Gốc Thông.

{keywords}
 

 

{keywords}

CBCNV Nhiệt điện Mông Dương tham gia trồng mới cây xanh tại khuôn viên nhà máy và trạm bơm nước ngọt

 

{keywords}

 

Thùy Linh