Đại diện YCM, một công ty chuyên sản xuất máy công nghiệp lớn tại Đài Loan, cho biết mặc dù có ngành công nghiệp chế tạo phát triển mạnh nhưng nhiều nhà máy lớn tại Đài Loan chỉ dừng ở mức 3.0 đến 3.5, ít có doanh nghiệp nào đạt được 4.0.

Phát biểu tại một hội thảo về máy công cụ Đài Loan trong khuôn khổ “Triển làm máy công cụ tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam’’ (MTA Vietnam) diễn ra chiều 4/7, vị đại diện của YCM cho biết mới chỉ có những nhà máy sản xuất như Hiwin - một doanh nghiệp lớn khác của Đài Loan có trong hội thảo - là được xem đã tiến tới 4.0. Dây chuyền sản xuất của Hiwin dùng hoàn toàn bằng cánh tay robot tự động, với quy trình sản xuất tự động hóa, hầu như không có sự can thiệp của con người.

YCM xếp thứ 14 trong khoảng 500 doanh nghiệp trên toàn thế giới đang gần đến 4.0, tuy nhiên đại diện công ty vẫn cho rằng họ mới chỉ tiến tới 3.5.

“Do gọi là cuộc cách mạng nên chúng tôi chưa biết kết quả như thế nào mới đạt đến 4.0. Nhưng nếu coi 4.0 là dữ liệu lớn, cánh tay robot, tự động hóa thì công ty chúng tôi mất khoảng 2 năm nữa mới đạt được 4.0”, đại diện YCM nói.

Hiện tại, các công ty như YCM mới dừng ở mức theo dõi nhà máy qua smartphone. Chẳng hạn dù ở bất cứ đâu người quản lý doanh nghiệp vẫn có thể xem tình trạng nhà máy qua thiết bị di động. Có những dây chuyền đang hoạt động thì ứng dụng sẽ báo màu xanh, dây chuyền đang hỏng sẽ có màu đỏ, dây chuyền đang trong trạng thái chờ sẽ có màu vàng.

Phát biểu về cách mạng 4.0 của vị đại diện YCM chỉ gói gọn trong lĩnh vực nhà máy sản xuất công cụ, không bao gồm các ngành khác ở Đài Loan.

Hội thảo về máy công cụ Đài Loan diễn ra trong khuôn khổ “Triển lãm máy công cụ tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam’’ (MTA Vietnam) diễn ra từ 4-7/7. Triển lãm cũng có sự tham dự của các doanh nghiệp Đài Loan trưng bày sản phẩm phục vụ trong các nhà máy sản xuất.

Hội thảo cung cấp thông tin tổng quan về máy công cụ qua phần chia sẻ của Hiệp hội các nhà chế tạo máy công cụ và linh kiện Đài Loan (TMBA) cùng các phần thuyết trình đến từ 3 doanh nghiệp trong ngành là Tongtai, Yeong Chin và Hiwin.

Ban tổ chức cho biết Đài Loan là đối tác thương mại lớn thứ 5, cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 4 của Việt Nam. Trong năm 2016, kim ngạch thương mại của hai bên đã đạt 12 tỷ USD.