![]() |
| Không nên coi game online là thứ thể hiện đẳng cấp "đại gia". |
Có nhiều nhận định về hiện tượng này, trong đó, nổi lên ý kiến cho rằng các game thủ lo ngại quy định về quản lý trò chơi trực tuyến (game online) do Bộ TT-TT soạn thảo và chuẩn bị ban hành.
Tài khoản bạc tỷ bán… 100 triệu đồng
Mọi việc bắt nguồn từ nhân vật có biệt danh Lâm Tuyết Băng, phái Nga My, rao bán tài khoản với giá khá rẻ 100 triệu đồng. Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu đây không phải là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong game online Kiếm Thế (do Vina Game phát hành), đạt đến cấp độ Vô Song vương giả. Thống kê của các game thủ cho thấy, trong số 80 máy chủ game chỉ có khoảng 10 Vô Song vương giả và các chủ nhân của tài khoản này phải đầu tư hàng tỷ đồng để đạt đến cấp độ đó.
Tiếp sau tài khoản của Lâm Tuyết Băng, 2 đại gia khác cũng quyết định chia tay nhân vật ảo Vô Song của mình với giá từ 120 - 150 triệu đồng. Một trong số đó là oVuongDaoNhano - nhân vật đầu tiên của phái Võ Đang đạt mốc Vô Song.
Tại phái Võ Đang, thời điểm trước khi nhân vật này rao bán tài khoản, chủ nhân của tài khoản này gần như không có đối thủ bởi sự vượt trội về quan ấn và đẳng cấp. Vô Song thứ ba rao bán tài khoản thậm chí còn "khủng" hơn hai nhân vật trên khi tài khoản này đã chiến thắng tuyệt đối trong giải Vô Song hào kiệt tháng 1/2010. Theo tìm hiểu, ai chơi game online cũng đều biết đến những nhân vật này. Họ nổi tiếng là những “đại gia” chịu chơi và chịu chi.
Một game thủ tên Giang cho biết, mỗi tháng nhân vật này anh phải đầu tư khoảng 100 - 150 triệu đồng để mua thẻ. Thời điểm anh đạt cấp Vô Song, mức tài phú trong tài khoản của anh đạt trên 300.000 (trung bình các tài khoản được coi là VIP cũng chỉ đạt từ khoảng 30.000 - 80.000).
Tuy vậy, chỉ chưa đầy một tháng sau, mức tài phú của anh đã bị vượt qua bởi một nickname Sao Mai.
Vì sao từ bỏ cuộc chơi?
Lý giải hiện tượng tài khoản tiền tỷ bị đem rao bán, cộng đồng mạng nhận định, các game thủ "từ bỏ cuộc chơi” là do họ cần tiền gấp, số khác lại cho rằng họ đã hết mục tiêu phấn đấu. Cũng có giả thuyết các đại gia này bán tài khoản bởi đổ tiền vào game nhiều nhưng vẫn thất bại trong giải Vô song hào kiệt trước đối thủ.
Game thủ tên Giang lại có góc nhìn nhận khác: “Đó không phải là mua bán thông thường giữa các game thủ. Phần lớn những người chơi đều khó có khả năng đầu tư số tiền lớn để mua và duy trì đẳng cấp đó hằng ngày. Thực chất, những trường hợp công bố bán lại tài khoản là giao lưu trong thế giới online, họ nhượng lại quyền sử dụng tài khoản trong một thời gian nhất định.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng các game thủ đang lo những quy định trong bản dự thảo quy chế quản lý game online do Bộ TT-TT đang soạn thảo và chuẩn bị ban hành. Theo dự thảo này, vật phẩm ảo chỉ được sử dụng trong phạm vi trò chơi, vật phẩm ảo không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào.
Chính vì vậy, nickname ThienHaVoTranh đã cảnh báo các game thủ qua giọng đầy hài hước của bài “Hịch dân cày” của game online Việt: “Nay ta bảo thật các ngươi, đừng để đẳng cấp game ảo che mờ cuộc sống” làm câu điều độ; chọn thái độ “chơi game cùng bạn bè” làm nỗi răn đe. Phải tự giác tiết giảm say mê, chấn chỉnh lịch biểu bản thân, xây dựng quan hệ cộng đồng. Dùng game làm đầu mối giao lưu thân hữu, giải pháp kết nối anh em, khiến mỗi người đều thân ái hết lòng; lấy game làm phương tiện phấn đấu, động cơ tìm hiểu công nghệ, học tập chí hướng kẻ tài danh khiến mỗi người đều tự giác trách nhiệm…”.
Theo Đất Việt
