TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2010 dựa trên doanh thu năm 2009 vừa được Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam thực hiện và công bố cho thấy xuất hiện một lực lượng khá đông đảo các nhà kinh doanh trong lĩnh vực điện tử, điện máy. Sự cạnh tranh khẳng định vị thế theo đó ngày càng quyết liệt.

Ông Vũ Đăng Vinh - Giám đốc Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (VNReport) nhận xét, trong khi TOP đầu doanh nghiệp sản xuất hàng điện tử, điện máy trong bảng xếp hạng đều thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài thì doanh nghiệp nội địa chủ yếu đặt dấu ấn của mình ở mảng kinh doanh bán lẻ do nắm được kênh phân phối.

So với 4 lần đánh giá và xếp hạng trước đây, năm nay sự xuất hiện của các đơn vị bán lẻ có phần xôm tụ hơn, trải đều từ cao xuống thấp theo thứ hạng. Có thể kế đến một loạt tên tuổi như Nguyễn Kim, Cao Phong, Thiên Nam Hoà, Trần Anh, Phong Vũ, Hoàn Long...

 

 

Thị trường điện máy sẽ chuyển từ "giành giật" khách hàng sang chinh phục khách.

 

 

“Điểm chung của nhiều công ty là có xuất phát điểm từ quy mô nhỏ và vừa. Nhờ nội lực và sự nhạy bén, họ tiếp cận được phong cách quản trị, quản lý và phục vụ của nước ngoài nhằm đáp ứng được các tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đưa ra. Sau một thời gian học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, hệ thống dần dần được mở rộng và đa dạng hoá các mặt hàng, chứ không xuất hiện đơn vị nào ngay từ đầu đã to lớn, đầy đủ” - ông Vinh nêu bật.

Nhìn vào bảng xếp hạng năm nay, bà Đinh Thị Mỹ Loan - Tổng thư ký Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam cũng khẳng định đó là một tín hiệu tốt, chứng tỏ doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã rất nỗ lực vươn lên gắn bó và tạo động lực phát triển thị trường. Với sản phẩm phong phú, cách phục vụ chuyên nghiệp, người tiêu dùng chính là đối tượng được hưởng lợi.

Phát triển bền vững

Điện máy được cho là mảng thị trường hết sức sôi động. Vài năm gần đây, theo ghi nhận của các hệ thống lớn, doanh số mỗi năm luôn tăng trưởng “nóng” ở mức 2 con số. Tốc độ đô thị hoá rất nhanh là một yếu tố cơ bản góp phần thúc đẩy tốc độ mở rộng, phát triển, liên tục làm mới mình của các nhà kinh doanh trong thị trường này.

Song, giới chuyên môn cho rằng, sau giai đoạn phát triển “bằng mọi giá”, thị trường sẽ dần điều chỉnh, trở lại chu kỳ phát triển bền vững; đi sâu vào các giá trị cốt lõi chứ không còn chạy theo tính thương mại thuần tuý. Khi đó, thị trường sẽ thuộc về số ít doanh nghiệp lớn nắm vững thị trường, có nền tảng tài chính, thương hiệu tốt, có chiến lược phát triển bài bản chú trọng “cái tâm” với khách hàng.

“Có 2 cấp độ phát triển chính, thứ nhất là thời kỳ sơ khai – lúc này các nhà kinh doanh cạnh tranh lẫn nhau một cách khốc liệt về giá và thị trường sẽ loại bỏ các doanh nghiệp yếu kém. Giai đoạn thứ 2 là khi thị trường đi vào bình ổn, đây là thời điểm cạnh tranh lành mạnh và các nhà bán lẻ tập trung các nguồn lực để chinh phục tình cảm, sự hài lòng về dịch vụ của khách hàng, cống hiến nhiều hơn cho  cộng đồng” - ông Nghiêm Xuân Thắng - GĐĐH Trần Anh nêu quan điểm.

Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp khác chung ý kiến, một vị trí trong bảng xếp hạng TOP VNR500 năm 2010 không chỉ thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của xã hội về mặt doanh thu, nộp thuế, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với nhà nước, cộng đồng mà hơn hết, nó vừa cho thấy yêu cầu, đòi hỏi ngày càng khắt khe của xã hội đối với các doanh nghiệp về sự công khai, minh bạch cũng như chiến lược phát triển bài bản...

Một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh hàng điện máy đúc rút 3 yếu tố mấu chốt làm nên vị thế của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Đó là vị trí đắc địa có tính bao phủ và tối ưu về chi phí, hệ thống quản trị hiện đại, và đặc biệt là sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh và tài chính.

Trong đó nếu hai yếu tố đầu là “phần cứng” thì yếu tố thứ ba được cho là “phần mềm” - triết lý kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. “Nhìn lại sự phát triển của các hệ thống bán lẻ thành công trên thế giới như Wal-Mart, Carrefour cho thấy, họ đều đầu tư cho tính minh bạch từ rất sớm. Đó là những công ty của công chúng - nơi ai cũng có thể tham gia và đóng góp nguồn lực về vật chất cũng như kinh nghiệm” - vị này chia sẻ.

Lý giải sự vắng bóng của một số tên tuổi bán lẻ hàng điện máy, máy tính lớn tại thị trường Việt Nam trong bảng xếp hạng năm nay, ông Vũ Đăng Vinh - Giám đốc VNReport cho rằng, TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam là kết quả đánh giá độc lập dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó căn cứ trực tiếp vào doanh thu năm 2009 của các doanh nghiệp từ số liệu của Tổng cục Thuế. Theo đó doanh thu tối thiểu năm nay của doanh nghiệp phải đạt trên 500 tỷ đồng mới được bình xét.

“Sẽ có rất nhiều doanh nghiệp có thương hiệu, có chiến lược phát triển tốt nhưng có thể do họ đang trong quá trình đầu tư vào hệ thống, địa điểm phân phối, nhân lực, nên chưa đến giai đoạn bứt phá về doanh thu. Đó là những doanh nghiệp có nhiều triển vọng những năm tiếp theo” - ông Vinh nói.

  • N.N