Cả hãng di động Anh Vodafone và Orange (Pháp) đều mong đợi cơ hội 3G ở Việt Nam

Nhiều "đại gia" nhòm ngó 3G

Hội nghị Viễn thông Quốc tế 2008 (Vietnam Telecoms International Summit) do Bộ TT&TT bảo trợ diễn ra tại Hà Nội, từ 11 - 13/6/2008. Tại hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, tính đến hết tháng 5/2008, mật độ điện thoại trung bình của cả nước đạt 67 máy/100 dân, với tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng là 58 triệu. Từ năm 2005 tới nay, thị trường đã chứng kiến sự bùng nổ số lượng thuê bao di động, mức độ tăng trưởng của mỗi năm bằng tổng số thuê bao phát triển của các năm trước cộng lại. Tổng số thuê bao di động của Việt Nam hiện đã trên 48 triệu.

Bộ TT&TT thông báo đã cấp phép thử nghiệm WiMAX di động cho các doanh nghiệp và dự kiến cuối năm nay, Bộ sẽ tiến hành cấp phép triển khai công nghệ thông tin di động 3G trong băng tần số 1900 - 2100 MHz.

Nhiều tập đoàn nước ngoài đã bày tỏ mong muốn đầu tư vào thời điểm Việt Nam chuẩn bị cấp phép 3G và WiMAX. Ông Marc Fossier, Phó chủ tịch Tập đoàn Orange France Telecom nhận xét, hiện nhu cầu thị trường Việt Nam đã bắt đầu cần những dịch vụ tiên tiến. Đây là thời điểm thích hợp để các nhà khai thác di động Việt Nam triển khai 3G.

Đại diện Vodafone đã trình bày về sự phát triển của công nghệ HSPA, với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 14,4 Mbps. Điều này sẽ hỗ trợ tốt cho việc truy cập băng rộng di động và triển khai nhiều dịch vụ trên nền công nghệ này. Còn ông Joseph Sim, Phó Tổng giám đốc quảng cáo và bán hàng của hãng truyền hình PCCW chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên ĐTDĐ. "Tại Hồng Kông, dịch vụ truyền hình trên ĐTDĐ đã thu hút được lượng lớn thuê bao và đem lại doanh thu cho PCCW vì độ hấp dẫn của dịch vụ này. Khách hàng có thể xem phim qua tivi tại nhà, và khi ra ngoài đường vẫn có thể xem tiếp ngay trên ĐTDĐ mà không bị ngắt quãng", ông Joseph Sim cho biết.

Lần đầu tiên tham dự hội nghị tại Việt Nam, hãng chuyên về cung cấp điện thoại cố định của Trung Quốc là China Netcom đã có bài trình bày về sự phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng cố định và Internet băng rộng. Ông Wiliam So, Phó giám đốc điều hành chi nhánh Hồng Kông của China Netcom cho biết, hiện nay do sự lấn lướt của di động đã đẩy các mạng cố định và Internet băng rộng vào tình thế doanh thu có tăng, nhưng lợi nhuận không tăng. Vì vậy, buộc nhà cung cấp dịch vụ phải đưa thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng để tăng doanh thu. Hiện Trung Quốc đã có tới 16.000 nhà cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng. Ông Wiliam So cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc có những điểm tương đồng nên có thể học tập kinh nghiệm của nhau.

Các mạng di động Việt Nam sẽ tiến lên 3G ra sao?

Tại Hội nghị này, Viettel đã giới thiệu kế hoạch phát triển mạng 3G của mình (nếu được cấp phép). Ông Tống Viết Trung, Giám đốc Viettel Telecom cho biết, trong năm đầu Viettel sẽ triển khai mạng 3G ở mức cung cấp dịch vụ cho 30% khu vực dân cư, 3 năm sau sẽ cung cấp 50%, 5 năm sau sẽ phát triển dịch vụ cung cấp cho 79% và 10 năm sẽ phủ sóng 100%. Ông Tống Viết Trung cho rằng, việc tiến lên 3G phải là quá tình tiếp nối của mạng 2G. Vì vậy, những nhà khai thác đã có mạng 2G sẽ có nhiều lợi thế khi xây dựng mạng 3G. Hiện khách hàng sử dụng mạng di động sẽ chủ yếu dùng dịch vụ thoại còn dịch vụ nội dung cho 3G chưa nhiều. Vì vậy, nhà cung cấp dịch vụ sẽ phải tính toán hiệu quả đầu tư cho 3G.

Khác với Viettel, VNPT không đưa ra kế hoạch phát triển mạng di động 3G nếu được cấp phép. Ông Trần Vĩnh Phúc, Phó trưởng Ban Viễn thông của VNPT cho rằng, VNPT không lo ngại về đầu tư hạ tầng cho 3G, nhưng lại lo ngại về băng tần không đủ rộng để cung cấp dịch vụ di động băng thông rộng. VNPT dự kiến sẽ cung cấp các dịch vụ như Mobile TV, Mobile Internet… cho khách hàng 3G. Ông Phúc cũng tỏ ra quan ngại cho việc phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động bởi các nhà cung cấp dịch vụ nội dung chưa sẵn sàng triển khai.

Đọc toàn bộ bài viết trên Báo Bưu điện Việt Nam số 48 ra ngày 16/6/2008