- Ngay sau vụ cháy, ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, quận sẽ tổng kiểm tra, rà soát tất cả các quán karaoke trên địa bàn.


Theo ông Thanh, quận sẽ kiểm tra từng quán karaoke. Đồng thời, dừng hoạt động đối với các trường hợp không đủ điều kiện.

“Trước đây hoạt động lén lút thì phải dừng ngay lập tức. Nếu để hoạt động thì chủ tịch phường đó phải chịu trách nhiệm” - ông Thanh nói

Ghi nhận của VietNamNet trưa 3/11 nhiều quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tự đóng cửa.

{keywords}

{keywords}
Trưa 3/11, nhiều quán karaoke trên phố Trần Thái Tông đóng cửa ngay sau thông báo của Chủ tịch quận Cầu Giấy

{keywords}
Hàng ngày những quán này rất đông khách qua đây, nhưng từ sau hôm xảy ra vụ cháy quán đóng cửa không tiếp khách


{keywords}
Một quán karaoke trên phố Nguyễn Khang cũng đóng cửa không tiếp khách

{keywords}
Quán này thông báo nghỉ 10 ngày
{keywords}
Quán này đã lấy lưới che biển quảng cáo karaoke trên phố Vũ Phạm Hàm
{keywords}
Các quán khác trên phố Nguyễn Khang cũng đóng cửa không tiếp khách
{keywords}
Nhiều quán cùng đóng cửa sau vụ cháy nghiêm trọng
{keywords}
Im ắng không như mọi ngày...

{keywords}

{keywords}
Nhiều quán karaoke trên phố Trần Duy Hưng cũng im lìm

Nhị Tiến