
Theo báo cáo của các cơ quan viễn thông quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU, người dùng di động bị tính cước “khá nhiều” cho những cuộc gọi ra nước ngoài, bởi nhiều hãng di động tính cước theo phút của cuộc gọi chứ không phải theo giây.
Năm ngoái, EU đã có điều chỉnh về giá cước các cuộc gọi và nhận quốc tế, nhờ đó mức phí đã giảm 60%. Vui mừng trước thành công của việc giảm cước gọi đối với những người thường xuyên phải đi nước ngoài, Ủy ban châu Âu đang đe dọa sẽ có điều chỉnh đối với phí chuyển vùng (roaming) tin nhắn SMS vào tháng 10 tới. Họ muốn giảm 70% mức giá hiện nay.
Ngoài ra, EU khuyến cáo có thể có hành động “mạnh mẽ” đối với mức phí Internet di động quá cao hiện nay, nếu các công ty không làm gì để giảm mức phí này trong mấy tháng tới.
Người dân châu Âu đi nước ngoài gửi khoảng 1,2 nghìn tỷ tin nhắn mỗi năm, phải trả mức phí cao hơn 10 lần so với khi gửi tin nhắn trong nước. EU nói khoảng 97% mức phí tin nhắn là “nguồn doanh thu chính của hãng viễn thông”, bởi có đến 3/5 người trẻ thường nhắn tin khi đi nước ngoài.
Báo cáo của EU đã xem xét dữ liệu của 140 hãng viễn thông ở châu Âu trong thời gian từ tháng 10/2007 đến tháng 3/2008.
theo IHT