![]() |
Hiện nay, tại hơn 20 tỉnh, thành người dân có thể thu được sóng truyền hình số quảng bá, với số lượng 40-70 kênh, tùy từng khu vực. Thế nhưng, theo phản ánh của nhiều người mặc dù số lượng kênh thu được khá dồi dào nhưng lại có không ít kênh bị phát trùng lặp.
Cụ thể, ở Kim Động - Hưng Yên, trong số danh sách 78 kênh đang thu được có nhiều kênh của VTV bị phát trùng lặp như: VTV1 trùng 6 lần; VTV2 và VTV3 trùng 5 lần; VTV4 trùng 3 lần, VTV6 trùng 3 lần, VTV1 HD trùng 4 lần; VTV3 HD và VTV6 HD trùng 3 lần; VTC1 và VTC7 và VTC16 trùng 2 lần; Hà Nội 1 trùng 3 lần, Hà Nội 2 trùng 2 lần; Quảng Ninh, Ninh Bình và Hải Phòng trùng 2 lần.
Tại Thái Bình thu được 44 kênh thì kênh VTV1 bị phát trùng 3 lần, các kênh phát trùng 2 lần gồm có: VTV2, VTV3,Thái Bình, VTC1, VTC16.
Ở Hà Nội thu được 60 kênh nhưng số lượng kênh phát trùng lặp khá nhiều. VTV1 bị trùng 6 lần, VTV2 trùng 5 lần, VTV3 trùng 6 lần, H1 trùng 4 lần, VTC1 trùng 2 lần, TodayTV trùng 6 lần, VTC16 trùng 2 lần.
Đà Nẵng cũng có kênh VTV1 phát sóng trùng 3 lần, VTV3 trùng 2 lần
Tại Long An, các kênh của VTV, HTV 7, HTV 9 và truyền hình Vĩnh Long bị trùng 2 lần.
Còn tại Hậu Giang và Cần Thơ, trong số 57 kênh thu được thì số kênh bị phát trùng 2 lần gồm có: VTV1 HD, VTV3 HD, THVL1, VTC9, HTVC Mua Sắm.
Lý do khiến người dân thu được nhiều kênh truyền hình bị phát trùng lặp là các đơn vị phát sóng cùng truyền dẫn tín hiệu các kênh đó lên hệ thống và phát sóng ở cùng một khu vực. Hiện có 3 nhà phát sóng toàn quốc là VTV, VTC và AVG, hai nhà phát sóng khu vực là công ty RTB ở khu vực Bắc Bộ và công ty SDTV ở khu vực Nam Bộ.
Việc phát sóng chồng chéo gây khó chịu cho người xem truyền hình. Trên các diễn đàn mạng xã hội đã có nhiều ý kiến than phiền vì sự bất tiện khi dò kênh truyền hình bởi có quá nhiều kênh trùng lặp. Thậm chí có người còn cho biết họ phải "xóa mỏi tay" các kênh phát trùng khi dò sóng.
Không những thế, phát sóng chồng chéo còn gây lãng phí tài nguyên tần số và công suất máy phát và một số chi phí khác của doanh nghiệp.
Để giải quyết vấn đề này, tin từ Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết, Cục đang có kế hoạch đề xuất Bộ TT&TT cho xây dựng dự thảo Thông tư phân công các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất truyền dẫn các kênh truyền hình thiết yếu. Thông tư này sẽ phân chia các nhóm kênh và phân công cụ thể cho mỗi doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng chịu trách nhiệm phát sóng một nhóm kênh tại từng khu vực.