cellphone-camera1.jpg
Ảnh minh họa

Khảo sát khu vực châu Á của Synovate-Pax đã phỏng vấn gần 10.000 người tại 11 thị trường châu Á cho thấy 56% người châu Á giàu có dùng thiết bị di động mỗi tuần để chụp ảnh, hơn 30% dùng để xem các video clip.

“Di động đã trở thành một vật bất ly thân với những người giàu châu Á và họ đang dùng “màn hình thứ 3” – là màn hình của ĐTDĐ, PDA (thiết bị hỗ trợ cá nhân), MP4 và các thiết bị di động cá nhân khác – để kết nối, thông tin và giải trí”, Clare Lui, giám đốc nghiên cứu của hãng nghiên cứu thị trường Synovate, nói.

Bà Clare Lui cho rằng số lượng người sở hữu các thiết bị di động cao cho thấy người châu Á giàu có thường xuyên di chuyển và họ có nhu cầu cao hơn cả việc chỉ là kết nối.

Người Đài Loan dẫn đầu xu hướng dùng ĐTDĐ để xem tin tức, chat và gửi tin nhắn khi đang trên đường đi. Người Hàn Quốc lại là những fan bóng đá lớn nhất, với hơn 50% dùng thiết bị di động để nhận kết quả trận đấu.

Người Thái thích xem TV trên thiết bị di động nhất, sau đó đến người Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore. Một số người châu Á còn dùng những thiết bị này để viết blog hoặc xem phim qua web.

Nghiên cứu của Synovate-PAX đã xem xét việc sử dụng thiết bị số tại 11 thị trường châu Á-Thái Bình Dương – gồm Hong Kong, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Philipin. Khảo sát được thực hiện trong năm 2007 và 2008. Những người được hỏi truy cập Internet trung bình 60 phút hoặc hơn trong 1 tuần.

Theo Reuters