
Ngày 6/5, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hà (47 tuổi, TP.HCM) mức án tù chung thân về hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Hà nguyên là giáo viên tiểu học tại trường cấp 1 Tô Vĩnh Diện, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
![]() |
|
Bị cáo trước vành móng ngựa |
Ngoài công việc giảng dạy, Hà còn hành nghề "tay trái" là kinh doanh bất động sản. Năm 2007, do cần tiền để tiêu xài, Hà nảy sinh ý định lợi dụng uy tín của nghề giáo viên và một số hiểu biết về lĩnh vực bất động sản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lấy tiền tiêu xài.
Thực hiện ý định trên, Hà thỏa thuận với đối tượng tên Minh (không rõ lai lịch) làm giả bản vẽ khu nhà ở trên đường Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh cùng nhiều giấy tờ liên quan để sử dụng vào việc lừa đảo.
Sau khi làm giả hợp đồng góp vốn đầu tư dự án nhà ở trên với Công ty Xây dựng Thương mại Bình Thạnh, Hà đã tự loan tin cho những người môi giới nhà đất biết mình có nhiều nền đất dự án cần bán gấp với giá rẻ rồi nhận tiền đặt cọc của nhiều người.
Từ năm 2007 đến tháng 5/2011, Nguyễn Minh Hà đã sử dụng giấy tờ, hồ sơ giả để ký hợp đồng, chiếm đoạt tiền đặt cọc của 18 người với số tiền hơn 16,2 tỷ đồng.
Trong đó, có trường hợp Hà lừa đảo cả thông gia của gia đình mình là bà Đ.B.(Việt kiều Mỹ) số tiền 270 triệu đồng và 45 lượng vàng.
Quá trình điều tra, nữ giáo viên cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.
M.Phượng
