![]() |
| Quảng cáo rác của VinaTaxi ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Thế Khiêm |
Đây là lần cắt dịch vụ với các thuê bao điện thoại vi phạm quy định về quảng cáo rao vặt lần thứ 10 của Sở TT&TT Hà Nội. Đáng chú ý là, số lượng thuê bao điện thoại bị đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ lần này nhiều hơn cả tổng số thuê bao của 9 lần trước đó cộng lại. Cụ thể, trong 9 lần trước, Sở TT&TT Hà Nội đã yêu cầu doanh nghiệp “cắt” dịch vụ của 446 thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định.
Theo thống kê, trong tổng số hơn 600 số điệnthoại bị ngừng dịch vụ lần này, mạng Viettel chiếm số lượng nhiều nhất với 277 số, VinaPhone có 130 số, VNPT Hà Nội có 108 số, MobiFone có 76 số, EVN có 19 số, Vietnamobile có 3 số và 2 số của S-Fone.
Theo Sở TT&TT Hà Nội, vị trí treo, dán quảng cáo, rao vặt sai quy định của các chủ thuê bao điện thoại bị cắt dịch vụ lần này nằm rải rác ở nhiều địa bàn trên toàn thành phố, từ các quận nội thành như Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ... đến các huyện ngoại thành như Sóc Sơn, Đông Anh, Thường Tín, Từ Liêm, Mê Linh... Nội dung của các biển quảng cáo, rao vặt vi phạm cũng rất phong phú, với đủ loại dịch vụ: ép cọc bê tông, khoan giếng, thông cống tắc, sửa nhà, gia sư, tuyển sinh ngoại ngữ tin học, cho thuê hội trường, in phun quảng cáo, công ty xe taxi, xe du lịch, cáp truyền hình, lắp đặt Internet FPT...
Đặc biệt, trong danh sách các số điện thoại được đề nghị cắt dịch vụ lần này còn có sự góp mặt của nhiều số điện thoại "đẹp", dễ nhớ của một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi như: "04.33 622 622", "04.32 909090", "04.32 505050", "04.32 333 888", 04.22 202020", "04.32 060 061"...
Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông của Sở TT&TT Hà Nội cho biết, danh sách 615 số điện thoại Sở TT&TT yêu cầu doanh nghiệp ngừng cung cấp dịch vụ lần này là do phòng Bưu chính Viễn thông thống kê trên cơ sở danh sách mới nhất của các phòng VHTT các quận, huyện, thị xã báo cáo về Sở.
Trong hơn 3 tháng đầu năm 2011, Sở TT&TT yêu cầu các phòng VHTT thường xuyên rà soát, thống kê, tổng hợp danh sách các số điện thoại tiếp tục quảng cáo rao vặt sai quy định tại địa bàn. Tính đến thời điểm này, Sở đã nhận được danh sách các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định của 23 quận, huyện, thị xã. Hiện vẫn còn 6 quận, huyện chưa gửi danh sách về Sở gồm: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên và Thanh Trì.
Ông Sỹ nhận định, trong quý I/2011, mặc dù các quận, huyện, thị xã vẫn thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh quận, huyện; một số địa phương còn tổ chức các cuộc thi “Thôn làng, khu dân cư không có quảng cáo rao vặt vi phạm”; đồng thời triển khai xây dựng, lắp đặt các biển quảng cáo rao vặt miễn phí; tuy nhiên hiện nay tình trạng quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định vẫn tiếp tục tái diễn. Phản ánh của đại diện các phòng VHTT các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố cũng cho thấy thời gian gần đây, nạn treo, dán quảng cáo, rao vặt bừa bãi đang có dấu hiệu tái bùng phát trở lại.
