![]() |
| Các tập đoàn, tổng công ty không thể đổ lỗi vì thiếu tiền nên kém ứng dụng CNTT-TT. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
>> FPT: Vinashin, Vinalines không mất 92.000 tỷ đồng nếu ứng dụng CNTT / 84% tập đoàn, tổng công ty nhà nước chưa có Giám đốc CNTT / Mới có 3/10 DN lớn nhất Việt Nam công bố ứng dụng ERP
Ông Lê Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam minh chứng cho nhận định trên bằng những con số cụ thể trong Báo cáo về Chỉ số sẵn sàng phát triển ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Index) do Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT-TT phối hợp thực hiện với Hội Tin học Việt Nam.
Từng nhiều năm phân tích, đánh giá mức độ sẵn sàng phát triển ứng dụng CNTT-TT của các tập đoàn, tổng công ty khi xây dựng Báo cáo Vietnam ICT Index, ông đánh giá thế nào về hiện trạng phát triển ứng dụng CNTT-TT của các tập đoàn, tổng công ty?
Báo cáo Vietnam ICT Index hàng năm đều có đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT trong các tập đoàn, tổng công ty. So với các nhóm đối tượng khác như Bộ ngành, ngân hàng, thì những năm gần đây, các tỷ lệ về hạ tầng, nhân lực và chính sách CNT-TT của nhóm tập đoàn, tổng công ty đều thuộc diện lẹt đẹt nhất.
Chẳng hạn, năm 2012, tỷ lệ máy tính/cán bộ nhân viên của Bộ, ngành là 0,88, của ngân hàng đạt 0,99; trong khi đó, nhóm tập đoàn, tổng công ty chỉ đạt 0,3. Hoặc tỷ lệ băng thông Internet/cán bộ nhân viên của nhóm tập đoàn, tổng công ty chỉ đạt trung bình 162 Kbps, thấp hơn rất nhiều so với con số 2.490 Kbps của nhóm ngân hàng và 648 Kbps của nhóm Bộ, ngành.
Về xếp hạng về nhân lực, nhóm tập đoàn, tổng công ty cũng thua kém hơn nhiều so với các nhóm đối tượng khác. Trong khi tỷ lệ cán bộ chuyên trách của nhóm Bộ, ngành đạt trung bình 3,6%, ngân hàng đạt 3,1% thì nhóm tập đoàn, tổng công ty chỉ đạt 0,2%. Đặc biệt, vẫn còn trên 20% tập đoàn, tổng công ty không có cán bộ chuyên trách về CNTT. Cần lưu ý, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty đều là những "ông lớn" của Việt Nam mà còn như vậy thì cũng dễ hiểu khi tỷ lệ cán bộ chuyên trách về CNTT tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn thấp hơn nhiều.
Nhìn chung, máy móc thiết bị hạ tầng thiếu, người làm chuyên trách về CNTT cũng thiếu thì làm sao có thể phát triển ứng dụng CNTT-TT tốt được.
![]() |
| Ông Lê Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam. Ảnh: Internet. |
Những con số ông vừa nêu đều của năm 2012, giờ đã sang quý 4 của năm 2013, không rõ hiện trạng của năm nay có được cải thiện hơn trước?
Chúng tôi đã thu thập và phân tích xong số liệu của Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2013 nhưng chưa được phép công bố. Bởi vậy, những con số tôi vừa nêu hiện vẫn là những con số công bố chính thức mới nhất. Tuy nhiên, tôi có thể "bật mí" rằng theo đánh giá chung thì những con số của năm nay cũng không "đẹp" hơn năm trước.
Trước sự việc lùm xùm của Vinashin, Vinalines, đã có chuyên gia khuyến cáo rằng nếu triển khai ứng dụng CNTT, cụ thể là hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP thì những "ông lớn" không thất thoát tới 92.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, có vẻ khuyến cáo này chưa "đến tai" nhiều lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty?
Tôi lại tiếp tục "nói có sách mách có chứng" bằng những con số cụ thể trong Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2012. Dù rằng các phần mềm ứng dụng được coi là giải pháp hữu hiệu để cải thiện tính công khai minh bạch, nâng cao hiệu quả kinh doanh, thế nhưng việc triển khai thực tế tại các tập đoàn, tổng công ty vẫn khá khiêm tốn. Mới có 21,7% tập đoàn, tổng công ty đã ứng dụng quản lý hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp (ERP) tại trụ sở chính và 3,3% triển khai ERP cho các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó, tỷ lệ triển khai nhiều ứng dụng cơ bản khác cũng đáng quan ngại, chẳng hạn 8,7% đã triển khai ứng dụng quản lý nhà cung cấp, đối tác (SCM) tại trụ sở chính, 7,6% triển khai ứng dụng quản lý khách hàng (CRM) tại các đơn vị thành viên, 27% triển khai ứng dụng quản lý tài sản và 29% triển khai ứng dụng quản lý kho - vật tư tại các đơn vị thành viên, 56,5% triển khai quản lý nhân sự - tiền lương tại trụ sở chính,... Chúng ta đều biết rằng hiện vẫn có rất nhiều tập đoàn, tổng công ty kêu lỗ. Nếu không ứng dụng CNTT-TT thì không thể kiểm soát được tình trạng lỗ lãi, gây ảnh hưởng không tốt tới nền kinh tế Việt Nam.
Bàn thêm về nguyên nhân của việc nhiều tập đoàn, tổng công ty chưa nhiệt tình ứng dụng CNTT, có thể khẳng định rằng không thể đổ lỗi do thiếu tiền. Các tập đoàn, tổng công ty đã và đang đầu tư rất nhiều dự án hàng nghìn tỷ đồng, trong khi đầu tư cho CNTT còn nhỏ hơn nhiều. Theo tôi, sự yếu kém trong ứng dụng CNTT cốt yếu là bởi sự hạn chế về nhận thức của lãnh đạo.
Các báo cáo Vietnam ICT Index đều được công khai rộng rãi. Với những con số tỷ lệ "bi bét" về hiện trạng phát triển ứng dụng CNTT-TT, các tập đoàn, tổng công ty có phản ứng gì không, thưa ông?
Đáng buồn là không. Hàng năm, các Bộ ngành, tỉnh thành, ngân hàng đều rất quan tâm tới thứ hạng của mình theo đánh giá của Báo cáo Vietnam ICT Index. Sau khi chúng tôi công bố kết quả đều có phản hồi, có thể đồng ý hoặc không đồng ý. Thậm chí nhiều lãnh đạo còn quan tâm hỏi về thời gian công bố trước khi có thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT. Nhưng riêng các tập đoàn, tổng công ty thì hầu như không phản ứng gì. Chẳng ai nói rằng phấn khởi vì được xếp hạng cao hoặc buồn vì bị xếp hạng thấp. Đây cũng là một biểu hiện của sự thiếu quan tâm tới hoạt động phát triển ứng dụng CNTT-TT và việc ứng dụng CNTT-TT kém cũng là hệ lụy tất yếu.
Xin cảm ơn ông!
(Thực hiện)
