
Bài liên quan:
>> Hành trình lưu lạc của một bức ảnh trên Internet
AVG đã khảo sát các bà mẹ ở Mỹ và Canada, 5 quốc gia châu Âu (gồm Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha), Nhật, Australia và New Zealand. Cuộc khảo sát phát hiện ra rằng gần ¼ trẻ ở những nước này bắt đầu xuất hiện trên Internet trước khi chúng thực sự sinh ra. Đó là khi bố mẹ các em tải những bức ảnh siêu âm thai lên Internet.
Tại Mỹ, 92% trẻ có mặt trên Internet khi mới 2 tuổi, còn tại 5 nước châu Âu, con số đó là 73%.
AVG cũng đã hỏi các bà mẹ về mức độ lo lắng khi đưa thông tin của trẻ lên Internet. Có 5 mức độ lo lắng, trong đó mức 5 là mức lo lắng nhất. Hầu hết đều chọn mức trả lời “lo lắng vừa vừa”, tức mức điểm khoảng 3,5. Các bà mẹ Canada ít lo lắng nhất, mức 3,1; các bà mẹ Tây Ban Nha lo lắng nhất, mức 3,9.
“Một người 30 tuổi ngày nay có thể xuất hiện trên Internet từ khoảng 10-15 tuổi, song hầu hết trẻ em ngày nay có mặt trên Internet khi chúng mới chỉ 2 tuổi”, JR Smith, CEO của AVG nói và ông khuyến cáo các bậc cha mẹ nên thận trọng trước khi đăng tải hình ảnh con cái lên mạng.
“Bởi vì thứ nhất, bạn đang tạo ra lịch sử số của một con người sẽ theo anh ta/cô ta suốt quãng đời còn lại. Vậy thực sự bố mẹ muốn bắt đầu hồ sơ của con cái như thế nào? Và họ có nghĩ ngợi gì về thông tin mà họ tải lên với con cái sau này?
Thứ hai, các bậc cha mẹ cần ý thức về chính sách riêng tư mà họ tạo ra trên mạng xã hội. Ngoài ra, những bức ảnh và thông tin của con cái không chỉ được chia sẻ với bạn bè và gia đình mà còn với cả thế giới online”.
Theo PC World