news-feed-pop.jpg
Giao diện News Feed mới được công bố của Facebook.

>> Khám phá giao diện “to hơn thì tốt hơn” của Facebook/ Facebook News Feed có giao diện mới

Thời điểm ban đầu khi Facebook còn có tên “Thefacebook”. Mạng xã hội ra đời từ một phòng kí túc xá Harvard và được mở ra các trường đại học khác.

1.jpg

Năm 2005, trước khi có dòng tin mới News Feed, Facebook đơn giản là tập hợp của các trang cá nhân rời rạc.

2.jpg

Trang cá nhân của Tổng Giám đốc Mark Zuckerberg năm 2006.

mark-zuckerbergs-profile-in-2006.jpg

Năm 2006, Facebook tung ra News Feed để hiển thị mọi hoạt động của bạn bè.

facebook-launched-the-news-feed-to-display-all-your-friends-activity-in-a-single-timeline-in-2006.jpg

Cùng lúc này, mạng xã hội giới thiệu Mini-Feed tuy nhiên mô hình này không thành công. Một số người dùng còn gọi Giám đốc sản phẩm Facebook là “quỷ dữ”.

minifee.jpg

Năm 2009, trang chủ Facebook có bước tiến mới khi giới thiệu News Feed thời gian thực. Cùng năm đó, mạng xã hội giới thiệu thuật toán nhằm xác định status nào được hiển thị trên News Feed.

2009.jpg

Năm 2010, Facebook đưa thông báo mới lên thanh điều hướng nằm ngay đầu trang.

in-2010-facebook-brought-notifications-to-the-top-navigation-bar-following-yet-another-redesign.jpg

Facebook tung ra giao diện trang cá nhân mới, trực quan hơn vào năm 2010. Nó thêm vào các hình ảnh được “tag” ngay bên dưới tên và thông tin cá nhân.

profile.jpg

Facebook thêm News Ticker năm 2011 để người dùng có thể biết bạn bè đang làm gì trong khi đang duyệt qua các nội dung khác trên trang.

news ticker.jpg

Facebook Timeline ra mắt năm 2011 hoạt động như một dòng thời gian ảo ghi lại sự kiện trong cuộc đời mỗi người dùng.

timelie.jpg

Facebook bắt đầu nhấn chìm News Feed trong các nội dung được tài trợ (sponsored stories) vào tháng 1/2012.

facebook-started-flooding-the-news-feed-with-sponsored-stories-in-january-2012.jpg

Hiện tại, News Feed cùng toàn bộ bố cục trang được thiết kế để bạn dành thời gian lâu hơn trên trang. Nó cung cấp nhiều luồng tin mới khác nhau, như “All Friends” (tất cả bạn bè), “Following” (theo đuôi), “Games”, “Photos” (hình ảnh).

now.jpg

Theo BI