Đến chiều nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ cướp táo tợn tại văn phòng trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, qua lời khai của các nhân viên tại trạm thu phí cùng các vật chứng thu thập được tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nhóm cướp đã lấy đi hơn 2,2 tỷ đồng tiền mặt rồi bỏ trốn. 

{keywords}
Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án

Ngoài ra, trong quá trình tẩu thoát nhóm cướp này còn bị rơi một túi tiền đựng khoảng 80 triệu đồng và 2 con dao.

Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VEC E) cũng xác nhận thông tin trên và cho hay đã nhận dạng được 2 đối tượng gây ra vụ cướp, có thể là nhân viên cũ của trạm thu phí này.

Trước đó, vào lúc 7h ngày mùng 3 Tết, 2 đối tượng bịt mặt mang theo hung khí và vật giống súng xông vào văn phòng trạm thu phí, uy hiếp nhân viên tại đây, cướp số tiền lớn rồi tẩu thoát.

Toàn bộ diễn biến vụ cướp đã được camera an ninh ghi lại. Hiện Công an đang ráo riết truy bắt 2 đối tượng gây án.

Cầm súng xông vào trạm thu phí Dầu Giây cướp tiền sáng mùng 3 Tết

Cầm súng xông vào trạm thu phí Dầu Giây cướp tiền sáng mùng 3 Tết

Hai thanh niên bịt mặt nghi dùng hung khí là súng uy hiếp, khống chế nhân viên rồi gom tiền ngay trong trạm thu phí ngày mùng 3 Tết

Minh Tâm