- Nạn nhân sau khi bị đánh tại trụ sở công an đã tử vong do sốc chấn thương mất máu cấp do vỡ lách.

Ngày 10/4, TAND Thành phố Hà Nội đã đưa 7 bị cáo ra xét xử tội "Cố ý gây thương tích". 

Các bị cáo bị truy tố tội gồm: Cấn Hồng Nguyên (SN 1990, ở Thạch Thất, Hà Nội), Nguyễn Đức Hai Long (SN 1988, ở Thạch Thất, Hà Nội), Nguyễn Minh Tâm (SN 1989, ở Thạch Thất, Hà Nội), Hoàng Thanh thọ (SN 1991, ở Thạch Thất, Hà Nội), Lê Xuân Hà (SN 1989,  ở Thạch Thất, Hà Nội), Ngô Đức Trung (SN 1987, ở Thạch Thất, Hà Nội), Khuất Quang Cường (SN 1989, ở Thạch Thất, Hà Nội).

Theo cáo trạng, chiều ngày 21/6/2012, tổ tuần tra Công an xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội phát hiện tại khu vực cây xăng Cầu Đôi thuộc xã Đại Mỗ một đối tượng đang dắt xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Qúa trình kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe nên đã bị đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại Công an xã Đại Mỗ, đối tượng khai tên là Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1967, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), làm nghề sửa chữa khóa tại phố Lương Văn Can, còn chiếc xe máy do một người tên Tuấn (Sơn không rõ tên tuổi, địa chỉ) thuê Sơn sửa khóa với giá 200.000 đồng.

Theo lời khai của anh Sơn, anh ta đang trên đường đưa xe về phố Lương Văn Can để thay khóa thì bị kiểm tra.

Qua xác minh, được biết chiếc xe máy trên là của anh Nguyễn Hữu Hùng (SN 1974, ở Thạch Thất) bị mất trộm chiều 21/6/2012 tại Thạch Thất, Hà Nội.

Khoảng 22 giờ ngày 21/6/2012, Công an xã Đại Mỗ điện báo cho Công an huyện Thạch Thất đến tiếp nhận đối tượng và vật chứng để xử lý theo thẩm quyền.

Nhận được điện báo, anh Nguyễn Hiền Du, Đội phó, trưởng ca trực Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện thạch Thất phân công 2 cán bộ điều tra gồm: Thiếu úy Vương Đức Việt, Trung sỹ Nguyễn Tuấn Mạnh phối hợp với ông Phan Văn Hùng, Phó Công an xã Hữu Bằng đến Công an xã Đại Mỗ tiếp nhận đối tượng cùng tang vật đưa về Công an huyện Thạch Thất để giải quyết.

Ngoài ra, anh Du còn phân công Thượng Sỹ Ngô Đức Trung đến Công an xã Hữu Bằng thu thập tài liệu vụ mất trộm xe máy trên.

Thiệt mạng

Đến 23 giờ 40 ngày 21/6/2012, Công an xã Đại Mỗ đã bàn giao Sơn cùng xe tang vật cho Công an huyện Thạch Thất.

Sau khi đưa anh Sơn vào phòng làm việc để lấy lời khai, do anh này  ngoan cố không khai báo nên anh Trung tát anh Sơn 1 cái vào mặt, cùng lúc đó Nguyễn Minh Tâm là cán bộ điều tra vào phòng thấy vậy cũng tát anh Sơn 2 cái. 

Bị đánh, anh Sơn nói: "Các ông không được đánh người" và cầm chiếc ghế giơ lên chống lại. Thấy vậy, anh Mạnh hô anh Sơn bỏ ghế và can ngăn không cho anh Trung, Tâm đánh Sơn nữa.

Thấy ồn ào, một số chiến sỹ nghĩa vụ ở tầng 2 chạy xuống, trong đó có Lê Xuân Hà, Nguyễn Hai Long, Cấn Hồng Nguyên, Khuất Quang Cường.

Thấy Sơn cầm ghế lên, Lê Xuân Hà quát Sơn bỏ ghế xuống rồi dùng tay phải đấm Sơn hai cái vào bụng. Sơn kêu la và cúi xuống cầm ghế thì bị Nguyễn Đức Long đạp vào đầu 2, 3 cái làm anh này ngã ngồi vào góc phòng phía trong bên phải.

Ngay lúc đó, anh Hoàng Thanh Thọ, cán bộ điều tra cũng xông vào dùng hai tay đấm liên tục vào 2 bên sườn và dùng chân đạp vào đầu, người anh Sơn.

Thấy can ngăn không được, anh Mạnh đã lên phòng làm việc của đội báo cáo với anh Du việc anh Sơn bị đánh.

Trong lúc đó, ở phòng làm việc tầng 1, anh Trung hô mọi người khóa tay Sơn lại. Anh Sơn bị anh Tâm, Long, Nguyên và Trung vật xuống sàn nhà, lấy khóa số 8 khóa tay ra phía sau rồi dựng ngồi vào ghế.

Lúc này, Sơn bị anh Khuất Quang Cường dùng đoạn dây xích nhựa vụt vào người mấy cái. Chiến sỹ Cấn Hồng Nguyên còn dùng tay đấm móc liên tục 2, 3 cái vào sườn, ngực và đá song phi vào người Sơn.

Thấy anh Sơn kêu: "Á, á" và gục xuống, anh Trung kéo Nguyên không cho đánh nữa và bảo: "Mày đánh thế nó gãy xương sườn thì chết".

Cùng lúc đó, anh Du vào yêu cầu mọi người ra khỏi phòng làm việc rồi phân công anh Việt ở lại trông anh Sơn, còn anh Du và Trung lên phòng làm việc.

Khoảng 5 phút sau, thấy Sơn gục xuống, anh Việt lên báo cáo anh Du. Anh Du cùng mọi người chạy xuống thì thấy Sơn nằm dưới sàn.

Kiểm tra thấy nạn nhân thở yếu nên anh Du bảo mở khóa, tiến hành sơ cứu và đưa đến bệnh viện huyện Thạch Thất cấp cứu. Tuy nhiên, anh Sơn đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nguyên nhân chết được xác định là do sốc chấn thương mất máu cấp, vỡ lách.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình của 7 bị can đã đến động viên thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình anh Sơn hơn 1 tỷ đồng.

Gia đình anh Sơn cũng đã có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị can và không yêu cầu bồi thường gì khác, cam đoan không khiếu kiện hoặc thắc mắc gì.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyên 4 năm tù giam, Long: 3 năm, Trung, Cường, Tâm: 2 năm, Hà: 30 tháng, Thọ 3 năm 6 tháng tù giam.

T.Nhung