- Với chiêu thức đột nhập email của nhiều “ông lớn” như Tập đoàn Hoa Sen, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng…nhóm hacker nước ngoài đã chiếm đoạt hàng trăm ngàn USD.

Ngày 18/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Okonkwo Mathias Ugochukwu (tên thường gọi là Ugo, 32 tuổi, quốc tịch Nigeria), tuyên hủy toàn bộ bản án liên quan đến vụ “sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 1/11/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận được đơn tố cáo khẩn cấp của Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (Tôn Hoa Sen) về việc email của công ty bị một số đối tượng tin tặc tấn công chiếm quyền kiểm soát, nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 115.500 USD tiền thanh toán của khách hàng cho công ty.

{keywords}
Hai bị cáo người nước ngoài sau phiên tòa

Sau đó, Cơ quan CSĐT bắt quả tang Dương Anh Nhung và Ugo đang rút 110.000 USD từ ngân hàng. Ugo và Cletus Chimaobi Hillary (tên thường gọi là Chima, 36 tuổi, quốc tịch Nigeria) cùng một số đối tượng liên quan bị bắt giữ, điều tra.

Quá trình điều tra, Chima khai quen biết đối tượng tên là Cris (không rõ lai lịch). Qua trò chuyện, Cris yêu cầu Chima cung cấp số tài khoản tại Việt Nam để đồng bọn chuyển số tiền chiếm đoạt được từ việc đột nhập email của Công ty tập đoàn Hoa Sen và một số đơn vị. 

Trước đó tháng 9/2012, Công ty Hoa Sen ký hợp đồng với công ty KHP Rofing (trụ sở tại Malaysia) mua bán 158,750 tấn tôn lạnh. Ngày 29/10/2012, nhân viên công ty này sử dụng một địa chỉ email gửi cho đối tác file hóa đơn tạm bán hàng, đồng thời yêu cầu thanh toán số tiền hơn 115.500 USD vào tài khoản của công ty tại ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Sóng Thần.

Ngay sau đó, Cris cùng đồng bọn đã đột nhập email chiếm đoạt toàn bộ thông tin trao đổi giữa hai bên, sử dụng email có địa chỉ tương tự nhắn cho công ty KHP Rofing yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của Dương Anh Nhung. Sau đó, Dương Anh Nhung rút tiền giao lại cho cho Ugo thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Bằng thủ đoạn tương tự, các đối tượng còn chiếm đoạt của Công ty M/S Rashel Tyre House (trụ sở tại Bangladesh) khi công ty này chuyển tiền cho Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng 31.535 USD. Cris và đồng bọn đã đánh cắp thông tin email và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản bạn gái của Chima là Phạm Linh Duyên. Khi các đối tượng tiếp tục chiếm đoạt từ đối tác của Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông 23.610 USD thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Với hành vi trên, TAND HCM đã đã tuyên phạt Ugochukwu mức án 12 năm tù, tuyên phạt Hillary 14 năm tù. Đối với hành vi của Dương Anh Nhung, Phạm Linh Duyên, những người này khai không biết việc làm của Chima và Ugo nên cơ quan điều tra không khởi tố.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Ugo cho rằng mình bị oan. Bị cáo này khai hoàn toàn không biết số tiền được chuyển vào tài khoản của Dương Anh Nhung là số tiền có được từ hành vi trái pháp luật. Bị cáo hoàn toàn không bàn bạc với Chima hay bất cứ ai về việc chiếm đoạt tài sản, bị cáo chỉ nghe Chima nói cung cấp số tài khoản để đối tác chuyển tiền vào Việt Nam để mua quần áo. Được tòa gọi lên đối chất, bị cáo Chima thừa nhận những lời khai của Ugo là đúng.

Sau khi xem xét, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng khi không đưa các công ty vào tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn dân sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, tuyên buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt để xung quỹ Nhà nước là không đúng. Ngoài ra, tòa cho rằng Phạm Linh Duyên và Chima vốn có quan hệ tình cảm nên việc cô gái này có biết hành vi của Chima hay không chưa được làm rõ. Từ đó, tòa tuyên hủy toàn bộ bản án.

M.Phượng