Ngày 11/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Võ Tuấn Linh (SN 1995, ở quận Đống Đa) và Phạm Thị Hòa (SN 1984, ở Hải Phòng) lần lượt mức án 7 năm 6 tháng tù và 36 tháng tù treo về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".

Trước đó, ngày 13/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc 3 đối tượng có dấu hiệu trốn sang Hàn Quốc lao động trái phép thông qua hình thức đi du lịch.

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, 3 đối tượng là Trần Văn Trung, Võ Thanh Hiền và Nguyễn Văn Châu khai được ông Võ Tuấn Linh, Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Dolico (Công ty Dolico) tổ chức cho trốn đi lao động tại Hàn Quốc bằng hình thức cho nhân viên đi du lịch.

Quá trình điều tra làm rõ, trong khoảng tháng 9 và tháng 10/2023, ông Võ Tuấn Linh đã trực tiếp và thông qua trung gian nhận hồ sơ, tổ chức cho 13 người đi Hàn Quốc trái phép. Ông Linh đã ký hợp đồng lao động để 13 người này giả là nhân viên của Công ty Dolico với mục đích xin được visa du lịch để xuất cảnh sang Hàn Quốc rồi trốn ở lại tìm việc làm.

cdd147774a9ce8c2b18d.jpg
Bị cáo Võ Tuấn Linh tại tòa. Ảnh: TT

Quá trình phạm tội, bị cáo Võ Tuấn Linh đã nhận từ 13 người trên tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Trong đó chi phí cho việc mua tour và làm visa là hơn 207 triệu đồng. Ông Linh đã trả lại 1 tỷ đồng cho 4 người không đi được Hàn Quốc và về nước, còn lại hưởng hơn 2,7 tỷ đồng.

Theo lời khai của anh Trần Văn Trung, anh được người quen là Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1986) hứa đưa sang Hàn Quốc với chi phí 326 triệu đồng, yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe kèm 120 triệu đồng cho anh Nghĩa. Ngày 23/10/2022, anh Nghĩa đưa vợ chồng Trung đến gặp ông Linh. Khi đó, Trung đưa nốt 206 triệu đồng cho anh Nghĩa và chứng kiến anh Nghĩa đưa số tiền đó cho ông Linh.

Sau đó, Giám đốc Công ty Dolico yêu cầu anh Trung ký vào bản hợp đồng lao động với công ty để giả làm nhân viên. Ông Linh còn hướng dẫn anh Trung khi đi phải ăn mặc như đi du lịch, có ai hỏi thì nói mình là nhân viên được Công ty Dolico cho đi du lịch.

Tiếp đó, ông Linh đưa anh Trung cùng một số người khác ra sân bay Nội Bài để đi Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh Trung bị giữ lại kiểm tra và không được xuất cảnh.  

Tại CQĐT, ông Linh khai nhận nội dung phù hợp với lời khai của các anh Châu, Hiền, Trung. Ngoài ra, ông Linh khai còn tổ chức cho 10 người khác trốn đi Hàn Quốc lao động với cách thức tương tự.

Đồng phạm với ông Linh là bị cáo Hòa. Theo lời khai của bà này, bị cáo đã đưa cho ông Linh hồ sơ của các đối tượng để đưa sang Hàn Quốc dưới hình thức du lịch rồi sau đó để họ trốn lại. Bị cáo thu của những người này 343 - 367,5 triệu đồng/người.

Cáo buộc cho rằng, bị cáo Phạm Thị Hòa biết và đồng ý với 5 người về việc sẽ đưa họ trốn sang Hàn Quốc để lao động. Sau đó, bị cáo đã môi giới và thu hơn 1,7 tỷ đồng, trực tiếp liên hệ và chuyển tiền cho ông Võ Tuấn Linh để ông này tạo các hợp đồng lao động giả làm nhân viên của Công ty Dolico, gửi hồ sơ này cho Công ty du lịch Hà Nội để làm thủ tục xin visa du lịch tại Hàn Quốc với mục đích trốn lại lao động trái phép.

Trong số 5 người đó có anh Nguyễn Văn Châu và Võ Thanh Hiền. Theo lời khai của 2 người này, tháng 8/2022, bà Hòa hứa đưa 2 anh sang Hàn Quốc lao động với chi phí 345,1- 358,3 triệu đồng.

Theo lời hứa của bị cáo Hòa, nếu 2 anh không tự tìm được việc, bà sẽ sắp xếp cho cả hai làm việc tại nhà máy sản xuất Kim Chi. Tuy nhiên, khi đến sân bay, cả hai bị giữ lại kiểm tra và không được xuất cảnh.