- Thấy người hàng xóm bế em chạy vào vườn cao su, một bé gái mười tuổi đã chạy theo để tìm em. Tại đây, cô bé tội nghiệp đã bị hai “yêu râu xanh” thay nhau hãm hại.

TIN BÀI KHÁC

Ngày 6/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” do bị cáo Nguyễn Văn Lượng (21 tuổi, Bình Phước) cùng đồng bọn thực hiện.
 
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 14 giờ (không xác định được ngày) tháng 11/2009, cháu T.H.N. đến tiệm tạp hóa của người hàng xóm đón em trai về nhà. Lúc này, Nguyễn Văn Lượng và Lê Ngọc Cung (17 tuổi) ngụ cùng ấp đang ngồi chơi tại quán. Khi N. dẫn em về, Lượng rủ Cung trêu chọc N. bằng cách bế em của cô bé chạy vào vườn cao su. 
“Yêu râu xanh” Nguyễn Văn Lượng tại tòa
 
Thấy em bị bế chạy vào vườn cao su, bé N. vội vã đuổi theo. Khi Lượng chạy đến đống đất trong lô cao su, cách đường mòn chừng 60m thì nảy sinh ý định hiếp dâm cháu N., Cung đồng ý. Thực hiện ý định trên, khi bé N. đuổi tới nơi đang đứng nghỉ mệt thì cả hai xông vào khống chế N. để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 16/2/2010, Lượng và Cung lại đến nhà N. chơi. Thấy N. ở nhà một mình, hai “yêu râu xanh” lại khống chế cô bé tội nghiệp rồi thay nhau hãm hại. Bị cáo Lượng còn hăm dọa “mày mà nói với ba mẹ mày là chết với tao”.

Cuối tháng 3/2010, cha mẹ cháu N. thấy con gái có những biểu hiện lo sợ bất thường, không tập trung học hành nên gạn hỏi thì biết sự việc nên làm đơn tố cáo. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Nguyễn Văn Lượng mức án 17 năm tù, Lê Ngọc Cung 6 năm tù cùng về tội “hiếp dâm trẻ em”.
 
Sau phiên tòa, VKSND tỉnh Bình Phước đã kháng nghị một phần bản án, đề nghị tăng hình phạt với Nguyễn Văn Lượng, bị cáo Lượng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định mức án mà cấp sơ thẩm tuyên phạt với bị cáo là phù hợp nên tuyên bác kháng nghị và kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 17 năm tù.

M.Phượng