1a.jpg
Gevey Sim bao gồm 1 khung Sim, 1 bản vi mạch và 1 bản hướng dẫn sử dụng

“Đọc vị” Gevey Sim

Gevey Sim có xuất xứ từ Trung Quốc đã được bán tại Mỹ vào ngày 18/3, và đến đầu tháng 4 thì đổ bộ về Việt Nam với giá giao động từ 1.6 triệu đồng đến 2.3 triệu đồng.

Đây là một công cụ dùng để mở khóa cho iPhone 4 xách tay tại Việt Nam của các nhà mạng AT&T (Mỹ), T- mobile (Đức), Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp cài hệ điều hành iOS 4.1, 4.2, thậm chí một số người còn thực hiện thành công trên phiên bản 4.3.

Để thực hiện việc bẻ khóa iPhone 4, người dùng phải tắt nguồn iPhone 4 và gắn khay Sim ghép (gồm khay Sim, bản vi mạch và Sim của nhà mạng Viettel, VinaPhone hoặc MobiFone) vào máy. Sau đó, bật nguồn máy lên và đợi tới khi màn hình hướng dẫn kích hoạt hiển thị. Tiếp theo chọn đồng ý (Accept), lúc này màn hình máy sẽ hiển thị trạng thái không có dịch vụ (No Service) và người dùng cần đợi tới khi có cột sóng hiện lên.

Khi có sóng, người dùng gọi tới số 112, để máy báo 2 giây thì ngắt cuộc gọi rồi bật chế độ máy bay (Airplane Mode) và tắt ngay tức thời. iPhone 4 sẽ hiển thị lỗi Sim (SIM Failure) và sau đó là không có Sim (No SIM Card Installed).

Sau khi bảng thông báo không có Sim hiển thị, bật lại chế độ máy bay và tắt ngay tức thời. Thông báo Lỗi Sim sẽ tiếp tục xuất hiện và sau đó vài giây, iPhone 4 sẽ tìm thấy sóng của nhà mạng.

Hiện nay, trên thị trường có 2 loại Gevey Sim. Về cơ bản thì đều dùng để “bẻ khóa” iPhone 4. Nhưng theo đánh giá của dân công nghệ ở Việt Nam thì loại 1 tốt hơn loại 2. Nếu dùng loại 2, hình ảnh giao diện của máy khá mờ, không sắc nét, thường hay bị “tụt sóng”, thậm chí là mất hoàn toàn, đặc biệt thường gây hỏng Sim.

Với những người không sành về Gevey Sim thì rất khó để nhận biết sự khác biệt giữa hàng loại 1 và loại 2. Điểm mặt đầu tiên về sự khác biệt ở bao bì bên trong và bên ngoài của 2 loại Sim này.

Gevey Sim loại 2 có 4 góc xung quanh của 2 túi bóng ép khe sim và bản vi mạch được ép dán, còn Gevey loại 1 thì ép nổi hột. Lớp giấy hướng dẫn sử dụng của Gevey loại 1 mỏng, in sắc nét, có kích thước nhỏ hơn và được gập làm đôi, viết bằng ngôn ngữ tiếng anh.

Trong khi đó, lớp giấy này ở Gevey loại 2 lại lớn hơn, chữ và hình in không rõ, được gập làm ba phần, có thêm hướng dẫn bằng tiếng Trung Quốc.

Về túi giấy ngoài cùng, với Gevey loại 1, bao được in mờ, màu đỏ tuơi, hơi nhạt. Ngược lại, Gevey Sim loại 2 có màu đỏ sậm, chất luợng in kém, hơi nhèm. Nếu đặt lên nhìn nghiêng sẽ quan sát thấy rõ khá nhiều nốt đen li ti trên bề mặt túi giấy.

Tuy nhiên, rất dễ để nhận biết hàng loại 2 nếu người mua được phép gỡ bung túi giấy, túi bóng và tiến hành lắp Gevey Sim.

d3.jpg
Con chip trên Gevey Sim loại 2 (Counterfeit) không khắc số Series, màu sắc đen đậm, khá dày hơn so với Gevey loại 1 (Genuine)

Con chip trên Gevey Sim loại 2 không khắc số Series, màu sắc đen đậm, khá dày hơn so với Gevey loại 1. Ngoài ra, khay Gevey Sim loại 1 thì có màu sáng, gần giống với màu sườn máy. Nhưng khay Gevey Sim loại 2 thì màu hơi xỉn, kích thước đế Sim lớn hơn.

Ngoài một số dấu hiệu nhận diện bằng trực quan thì còn có những dấu hiệu cảm nhận khi lắp Sim vào máy dùng thử. Gevey Sim loại 1 chỉ cần gọt đoạn con chíp rồi cho vào khe Sim dễ dàng, “trơn tru” từ những giây đầu tiên. Sau khi cho vào khe sim iPhone 4 nhanh chóng bắt sóng trong vòng 1-2 phút, khi đã bắt được sóng, màn hình menu với giao diện hướng dẫn cài đặt hiển thị bằng phông tiếng anh xuất hiện. Chất lượng ảnh trên menu sáng rõ.

Ngược lại, Gevey Sim loại 2 thì phải gọt dũa khá lâu, khi đút vào khe Sim thì rất “sát”, nếu không phải dân trong nghề thì khó đẩy vào cũng như rất khó lấy ra. Khi cắm vào khe Sim, khả năng bắt sóng chậm, thời gian cài đặt có khi kéo dài tận 10- 20 phút vẫn chưa được. Giao diện hướng dẫn cài đặt bằng ngôn ngữ tiếng Trung Quốc, hình ảnh không sắc nét, hơi mờ. Có những trường hợp, chủ cửa hàng Sim phải thử tới thử lui tận 3, 4 chiếc thì mới có thể lắp vào dùng được.

Gevey Sim loại 2 “vượt mặt”

Hiện nay, tuy thị trường giá Gevey Sim loại 1 có giảm so với trước chỉ còn ở mức 1.2 triệu đồng đến 2 triệu đồng/Sim. Còn với nhà mạng Viettel, khi “mua đứt” iPhone 4 phiên bản quốc tế, để mở khóa khách hàng phải cộng thêm 599.000 đồng/máy. Trong khi đó, Gevey Sim loại 2 “đổ” vào Việt Nam được bán với giá 200.000 đồng đến 400.000 đồng là máy có thể chạy “nét căng”.

Gevey Sim loại 2 xuất hiện là mảnh đất kinh doanh màu mỡ lôi kéo người người hồ hởi “cày cấy”. Trên các trang rao vặt trực tuyến như enbac, vatgia, rongbay… hay các diễn đàn dành cho người yêu thích công nghệ như vozforums, tinhte.vn…nhan nhản những lời mời chào mua Gevey Sim với giá “shock”, “bán lẻ rẻ như bán buôn”...

Thậm chí, có những shop online đưa ra chương trình ưu đãi khách hàng mua bán buôn với giá rẻ “ưu đãi đối với các đại lý: 5 Sim giá 270k, 10 Sim giá 240k…” (muare.vn).

Trong khi đó, trên thị trường thực, các cửa hàng kinh doanh Gevey Sim loại 2 cũng nhộn nhịp không kém. Tại 1 cửa hàng trên phố Lê Thanh Nghị, chủ cửa hàng cho hay, hiện tại, cửa hàng có bán cả 2 loại Gevey Sim, nhưng khách hàng đến bẻ khóa thường hỏi loại Gevey Sim loại 2 hơn.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Bưu điện Việt Nam, đối với cửa hàng lớn thì mỗi tháng bán được từ 10- 15 chiếc Gevey Sim loại 2, cửa hàng bé hơn thì khoảng 5 chiếc.

Hiện tại thì chưa có trường hợp nào dùng Gevey Sim loại 2 dẫn đến hỏng hóc di động, vì thế cũng một phần làm cho thị trường này hoạt động ngày càng nhộn nhịp. Nhưng chưa biết về lâu, về dài sẽ có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, người dùng nên cẩn thận với việc có nên sử dụng phẩn mềm bẻ khóa này hay không, tránh phải “tiền mất tật mang”.