- Bộ GTVT đã yêu cầu UBND TP.Hà Nội phải tiến hành kiểm tra, giải tỏa, trả lại mặt bằng gầm cầu cạn vành đai 3, gần cầu: Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Pháp Vân trước ngày 30/5. Tuy nhiên, đến nay nhiều gầm cầu vẫn bị lấn chiếm làm nơi để xe và kinh doanh…

Khu vực gầm cầu vượt đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua cầu Dậu (điểm Nguyễn Xiển - Nguyễn Hữu Thọ) đã bị lấn chiếm để làm bãi đỗ xe ngày đêm, kinh doanh gốm sứ.

Gầm cầu được biến thành điểm kinh doanh gốm sứ, nhiều người dừng đỗ mua bán nhốn nháo gây cản trở giao thông rất lớn.

Đặc biệt là một bãi đỗ xe quây bằng hàng rào sắt B40 mọc lên ngay tại khu vực ngã tư, xe ra vào liên tục đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến các phương tiện khác lưu thông qua nút giao này.

Tương tự, gầm cầu Vĩnh Tuy dù đã được yêu cầu dẹp bãi đỗ xe trước ngày 30/5 nhưng đến nay vẫn ngang nhiên được công ty khai thác điểm đổ duy trì trông giữ xe ngày đêm.

Những hình ảnh gầm cầu Hà Nội bị lấn chiếm làm bãi đỗ xe, kinh doanh:

{keywords}

{keywords}

 Tại khu vực gầm cầu vượt đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua cầu Dậu (điểm Nguyễn Xiển - Nguyễn Hữu Thọ)

{keywords}

{keywords}

Thậm chí gầm cầu cạn vành đai 3 còn được tận dụng làm nơi kinh doanh gốm sứ. 

{keywords}

{keywords}

Gầm cầu Vĩnh Tuy không hiểu sao vẫn được công ty khai thác điểm đỗ tiếp tục kinh doanh trông giữ xe ngày đêm.

{keywords}

{keywords}

Thậm chí còn ngang nhiên xẻ đường làm chỗ cho xe ra vào; nhân viên lập bốt thu vé hàng ngày. 

{keywords}

{keywords}

Nhánh dẫn cầu Vĩnh Tuy cũng được tận dụng tối đa để trông giữ xe.

{keywords}

{keywords}

 Gầm cầu vượt đường 5 vào khu đô thị Vincom và gầm cầu Long Biên cũng bị tận dụng làm nơi đỗ xe.

Gia Văn