Theo tin đồn mới nhất, gã khổng lồ tìm kiếm đã sản xuất xong 4000 mô hình tablet 3D để kịp ra mắt tại sự kiện Google I/O diễn ra vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, cũng chính dự án Tango này, theo tiết lộ của Google hồi tháng 2, lại là một smartphone 5-inch.
![]() |
|
Mẫu tablet Android 7-inch của dự án Tango |
Điều thú vị là bản thân mẫu smartphone 5-inch này cũng không phải là thiết bị nguyên thủy của dự án Tango. Trên thực tế, thiết bị đầu tiên mà nhóm R&D của Google ấp ủ từ cuối Q2 năm ngoái chính là một mẫu... máy tính bảng Android 7-inch.
Không ai biết lý do nào đã khiến cho Google chạy loanh quanh một vòng như vậy: Thai nghén một mẫu tablet, hất cẳng nó bằng một mẫu smartphone rồi lại thay thế smartphone bằng tablet 3D.
Theo trang PhoneArena, ông Johny Lee, Giám đốc kỹ thuật của Google Advanced Technology & Project Group từng tiết lộ hồi tháng 3 rằng, rất nhiều công nghệ khác thường đã được hãng tích hợp vào trong mẫu smartphone Android 5-inch "Tango". Ở mặt trước điện thoại là camera góc rộng trong khi mặt sau bố trí camera hồng ngoại RGB-IR tốc độ cao, độ phân giải 4MP, camera theo dõi chuyển động và một camera tạo độ sâu.
Bên trong ruột máy, hai vi xử lý hình ảnh riêng biệt sẽ chịu trách nhiệm tái hiện cơ chế hoạt động của mắt người. Vùng thị giác trung tâm với hình ảnh chi tiết sẽ được bao quanh bởi tầm nhìn ngoại vi: rộng hơn nhưng cũng ít chi tiết hơn. Khi được kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo ra mô hình 3D của căn phòng hoặc một không gian tương tự.
![]() |
|
Mẫu smartphone Android 5-inch mà Google hé lộ hồi tháng 2 cũng dưới tên Dự án Tango |
Trong khi đó, mẫu tablet Android "Tango" đầu tiên mà Google phát triển về cơ bản cũng sử dụng những cảm biến hình ảnh 3D giống như smartphone, nhưng kết cấu phần vỏ sơ khai hơn nhiều. Hai tấm nhựa plastic trong suốt sẽ nén lại với nhau, ở giữa là bo mạch chủ, bộ cảm biến và các linh kiện khác - giống như thể một chiếc bánh sandwich.
Google đã thử nghiệm điện thoại Tango với một bên thứ ba là hãng lập trình ứng dụng Matterport, tuy nhiên, số lượng điện thoại được sản xuất thử rất hạn chế, chỉ khoảng 200 máy mà thôi. Theo lời ông Lee thì Google đã gặp phải nhiều vấn đề trong khâu sản xuất sản phẩm vì công nghệ quá lạ thường của mình.
Có vẻ như lô hàng 4000 thiết bị mẫu của tablet Tango mà giới thạo tin đồn đoán đã giải quyết được những vấn đề này, nhưng không ai biết lý do vì sao Google lại quay trở về với kiểu dáng 7-inch, thay vì tiếp tục gắn bó với hình hài của một chiếc smartphone 5-inch cả.
Một trong những khả năng mà người ta nghĩ đến chính là chi phí. Lee không tiết lộ số tiền mà Google phải trả cho từng chiếc máy sản xuất ra mà chỉ trả lời né tránh rằng công nghệ này nhắm đến người dùng nói chung chứ không phải một nhóm tín đồ công nghệ nhỏ hẹp. Tuy nhiên, rõ ràng là chi phí để tạo ra những bộ cảm biến không hề phổ biến của Project Tango sẽ rất cao. Google sẽ có thể tiết kiệm được tiền nếu sử dụng các linh kiện lớn hơn một chút, rẻ hơn một chút mà các hãng tablet khác cũng đang dùng.
Một lời giải thích khác là thời lượng pin. Smartphone Tango sẽ liên tục bật cảm biến quét 3D nên độ ngốn pin và khối lượng dữ liệu mà vi xử lý phải đảm đương là rất lớn. Việc lựa chọn một kiểu dáng tương tự như tablet Nexus 7 sẽ giúp Google trang bị khối pin lớn hơn đáng kể cho thiết bị.
Và cuối cùng là khả năng về một "ứng dụng sát thủ". Nhóm nghiên cứu của Google đã phát triển được một số tựa game đơn giản cho phép nhân vật ảo tương tác với môi trường vật lý xung quanh. Cùng với các ứng dụng bản đồ, những tựa game này có lẽ sẽ phù hợp và hiệu quả hơn khi được chạy trên màn hình cỡ lớn của một chiếc máy tính bảng.
Nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa thì người dùng cũng không phải chờ quá lâu. Nếu không có gì thay đổi, Google sẽ ra mắt những chiếc máy tính bảng Tango vào tháng 6 tới. Mọi bí ẩn khi đó sẽ được giải đáp.
Y Lam

