Hải quân Mỹ là một quân chủng thuộc các lực lượng vũ trang của Mỹ và là lực
lượng hải quân lớn nhất thế giới. Tính đến tháng 12/2008, Hải quân Mỹ có khoảng 317.054 quân nhân đang làm nhiệm
vụ, 109.671 quân dự bị, 285 tàu và hơn 3.700 máy bay.
TIN BÀI KHÁC:
Hải quân Mỹ đang sở hữu một đội ngũ hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, với 11 chiếc đang phục vụ và một chiếc đang được đóng mới - USS Gerald R. Ford, giúp họ có năng lực phóng chiếu sức mạnh ra khắp thế giới.
"Vắng bóng" sau hai thập niên của các cuộc chiến tranh trên bộ, Hải quân Mỹ được cho là sẽ đóng một vai trò lớn hơn nhờ chính sách xoay trục ra Thái Bình Dương của Mỹ cùng xu hướng ít triển khai bộ binh.
"Bạn sắp chứng kiến một điểm nhấn lớn hơn về việc sử dụng các lực lượng trên biển để tạo ra một ảnh hưởng", Đô đốc Gary Roughead nói. "Bạn sẽ thấy điều đó ở Địa Trung Hải, với Syria, và bạn sẽ thấy điều đó ở Thái Bình Dương cũng như ở Trung Đông".
Một số hình ảnh ấn tượng gắn với lịch sử của Hải quân Mỹ:

Sau Thời kỳ Tái thiết sau Nội chiến, Mỹ bắt đầu một thời kỳ mới về can thiệp
nước ngoài, với Hải quân đi đầu. Trong bức ảnh năm 1899 này, các thủy thủ dùng
bữa trên tàu USS Olympia trong cuộc chiến Tây Ban Nha - Mỹ năm trước đó.

USS Holland là tàu ngầm chiến đấu đầu tiên của Hải quân Mỹ. Ảnh được chụp năm 1900.

Tổng thống Theodore Roosevelt ra lệnh cho một hạm đội Mỹ đi vòng quanh thế giới
từ năm 1907 tới 1909. Hạm đội này - mang tên Đại Bạch (Great White Fleet) - là thông điệp mà Mỹ
muốn gửi tới thế giới về sức mạnh hải quân của nước này.

Khi Thế chiến II nổ ra ở châu Âu, Mỹ hối hả đóng thêm nhiều tàu chiến, như
trong bức ảnh này, chụp năm 1917.

USS Macon, khí cầu cuối cùng của hải quân Mỹ, làm nhiệm vụ trinh sát từ năm
1933-1935.

Vụ tấn công bất ngờ nhằm vào Trân Châu Cảng của quân Nhật ngày 7/12/1941 đã đẩy
Mỹ tiến nhanh vào Thế chiến II. Trong ảnh là một buổi lễ dành cho những thủy thủ
chết trong vụ tấn công.

Trên khắp nước Mỹ, đông đảo thanh niên trẻ đã tham gia Hải quân và các lực lượng vũ trang khác. Nữ giới cũng phục vụ Hải quân thông qua chương trình WAVES (Women Accepted for Volunteer Emergency Service)

Hải quân Mỹ tham gia cuộc chiến Thái Bình Dương chống lại Nhật Bản. Trong bức ảnh chụp
năm 1942 này, tàu khu trục Yamakaze của Nhật bị đánh đắm.

Hải quân Mỹ chiến đấu chống Phát xít Đức. Trong bức ảnh năm 1944 này là vụ
bắt giữ tàu ngầm U-Boat của Đức.

Ngày 14/8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh, chấp dứt Thế chiến II. Các hoạt động ăn mừng "Ngày chiến thắng Nhật" diễn ra rầm rộ. Bức ảnh nụ hôn ở Quảng trường Thời đại này đã trở nên nổi tiếng vì mang ý nghĩa lịch sử.

Chỉ 5 năm sau Thế chiến II, Mỹ lại dấn vào một cuộc chiến khác, lần này ở Triều Tiên. Bức ảnh năm 1950 cho thấy tàu USS Missouri bắn phá bờ biển Triều TIên để cắt đứt liên lạc của kẻ thù.

Hải quân Mỹ đóng một vai trò lớn trong cuộc Khủng hoảng tên lửa Cuba, tiến hành bao vây để chặn vũ khí chuyển tới Cuba.

Trong chiến dịch Bão táp Sa mạc, sứ mệnh do Mỹ đứng đầu nhằm giải phóng Kuwait
khỏi Iraq đã triển khai 14 tàu khu trục và 2 tàu chiến. Năm 1991, tàu USS
Missouri nã vào các mục tiêu Iraq dọc bờ biển Kuwait.

Đáp trả loạt vụ tấn công 11/9, Mỹ bước vào "Cuộc chiến Chống khủng bố" nhằm diệt
trừ al-Qaeda.

Hải quân Mỹ cung cấp sự hỗ trợ trên không, trên mặt đất và trên biển cho quân
đội. Trong ảnh là những thợ lặn tham gia cuộc tập trận tìm kiếm cứu hộ năm 2010.

USS Enterprise, tức "E Khủng" là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế
giới.
Thanh Hảo (Tổng hợp)