mwc_slider_opener_606-11329.jpg

>> MWC 2012: Vinh danh Samsung Galaxy S II và Apple iPad 2

>> Điểm mặt những smartphone và tablet mới tại MWC 2012

Chúng ta đã được nhìn thấy rất nhiều thứ như mong đợi, bao gồm cả những chiếc điện thoại siêu nhanh và máy tính bảng có màn hình độ phân giải cao. Để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp là những chiếc điện thoại lõi tứ, máy tính bảng với bộ nhớ lên tới 2GB và cả chiếc máy ảnh độ phân giải khủng 41 megapixel trong chiếc điện thoại Nokia. Tuy nhiên, cũng có một số khiến chũng ta thất vọng hoặc không để lại dấu ấn gì.

Điện thoại lõi tứ Tegra 3

quadcorephones606-11329128.png

Sau một thời gian dài chờ đợi, vi xử lý lõi tứ Tegra 3 của Nvidia đã được “đóng gói” trên nhiều smartphoen mới. Có 4 smartphone tại MWC chạy bộ chip lõi tứ của Nvidia là: HTC One X, LG Optimus 4X, ZTE Era và Fujitsu Ultra High Spec. Đây được xem là một làn gió mới cho các sản phẩm di động, hứa hẹn tăng tốc độ xử lý, xử lý đồ họa mạnh hơn...

Dự án Boot to Gecko của Mozilla

boot-to-gecko-os-by-mozilla-11329477.jpg

Mozilla đã tiến hành một dự án có tên mã là Boot to Gecko, hiện đang được đề cập đến như một hệ điều hành Android được tùy biến lại và nó sẽ có một giao diện người dùng được xây dựng theo chuẩn HTML5. Boot to Gecko hoàn toàn là một nền tảng dựa trên web (web-based) được viết bằng HTML 5.

Về thực chất Boot to Gecko không phải là một hệ điều hành mới, nó là một cách thức mới để đem lại những chiếc điện thoại có nền tảng web ra thị trường.

Các hãng điện thoại rất chú tâm đến camera

Rất nhiều hãng sản xuất điện thoại tại MWC chú tâm đến công nghệ camera, đặc biệt là công nghệ High Dynamic Range (HDR _ Công nghệ cho độ sâu màu giữa vùng sáng và vùng tối mà máy ảnh ghi nhận, giúp xóa mờ ranh giới giữa thực và ảo) và chụp ảnh với ánh sáng yếu.

Với thực tế là càng ngày càng có nhiều người thích sử dụng điện thoại giống như một chiếc máy ảnh thì đây là một tin rất tốt. HTC One X, One S và One V đều sẽ có phần mềm ImageSense và ImageChip của HTC, giúp cho tốc độ màn chập gần như là không có độ trễ, ống kính khẩu độ f/2.0 và có rất nhiều chế độ chụp ảnh khác nhau bao gồm HDR và Panorama (toàn cảnh).

808camera606-11329118.png

Đặc biệt, Nokia 808 PureView có cảm biến lên tới 41 megapixel. Giống như hầu hết những chiếc điện thoại Nokia cao cấp khác, 808 sử dụng thấu kính quang học Carl Ziess, cùng với công nghệ pixel-oversampling mới cho hình ảnh mịn hơn. Bạn có thể không cần sử dụng đến 41 megapixel trong một bức ảnh của mình mà có thể chuyển đổi giữa các độ phân giải tiêu chuẩn như 2/3, 5, 8 megapixel. Với 41 megapixel như vậy, bạn có thể chụp ảnh, phóng to, đổi khung và cắt ảnh mà không làm cho ảnh bị mờ hay vỡ.

“Hụt” Windows 8 cho smartphone 

windows_8_phones_missing-11329726.png

Mặc dù Windows 8 trông rất giống Windows Phone, nhưng MWC lại không đề cập gì đến việc sử dụng Windows 8 trên điện thoại. Bản thân Windows 8 khá hấp dẫn, vì vậy việc sự kiện này không nhắc gì đến những chiếc điện thoại smartphone đã khiến không ít người thất vọng.

Huawei Ascend D Quad và Quad XL

huaweiascend606-11329119.png

Huawei đã gây bất ngờ tại sự kiên di động năm nay khi cho ra mắt không chỉ 1 mà là 2 điện thoại Android lõi tứ. Cả D Quad và D Quad XL đều có màn hình cảm ứng 1280 x 720 pixel, màn hình sáng và sinh động. Cả 2 chiếc điện thoại này đều sử dụng vi xử lý lõi tứ K3V2 của Huawei tốc độ 1,2 GHz và 1,5 GHz, 1GB RAM và 8GB bộ nhớ ROM.

Samsung Galaxy Beam Phone có máy chiếu

samsung-galaxy-beam.jpg.jpg

Những chiếc điện thoại có máy chiếu và các phụ kiện máy chiếu cho di dộng đã xuất hiện được một thời gian nhưng chúng trông khá dày không không hấp dẫn. Tuy nhiên Samsung Galaxy Beam lại khác, thiết bị này chỉ mỏng khoảng 12mm (0,46 inch) nhưng tích hợp hẳn một máy chiếu có độ sáng 15 lumen, rất ấn tượng khi bạn biết rằng hầu hết các phụ kiện máy chiếu bỏ túi hiện tại đều chỉ có độ sáng 10 lumen.

Dòng máy Asus Transformer Pad Infinity

asus-transformer-pad-infini.jpg

Asus Transformer Pad Infinity tích hợp vi xử lý lõi tứ cho kết nối Wi-Fi, và lõi kép cho mẫu hỗ trợ 4G LTE và 3G. Cả hai phiên bản đều chạy trên hệ điều hành Android 4.0, Ram 1GB, bộ nhớ trong 32GB. Asus cũng cung cấp 8GB dung lượng lưu trữ trực tuyến miễn phí cho khách hàng.

Samsung Galaxy Note 10.1

samsung-galaxy-note-101.jpg.jpg

Galaxy Note 10.1 là thiết bị thứ 2 của dòng Galaxy Note của Samsung có bút cảm ứng. Thiết bị này có màn hình 10,1 inch, chạy Android 4.0 (hay còn gọi là Ice Cream Sandwich). Galaxy Note 10.1 cũng gồm nhiều tính năng phần mềm khác, cho phép nó tận dụng lợi thế của cây bút cảm ứng và màn hình lớn.

Huawei MediaPad 10 FHD

huawei_mediapad-11329466.jpg

MediaPad 10 FHD với bộ xử lý K3V2 lõi tứ 1,5 GHz cùng hệ điều hành Android 4.0. Với độ phân giải lên đến 1920 x 1200 pixel, màn hình trên MediaPad 10 FHD được đánh giá là có mật độ điểm ảnh cao hơn so với nhiều máy tính xách tay, máy tính bảng và cả dòng ultrabook hiện có trên thị trường. Thiết kế của máy tính bảng này khá cơ bản nhưng hấp dẫn, và có tới tận 2GB RAM.

Toshiba Thrive 7.7

toshiba207.7201-11329480.jpg

Mặc dù chưa được công bố chính thức tại MWC, nhưng Toshiba Thrive 7.7 đã gây được chú ý tại gian hàng của Nividia. Thiết bị này được cho là sẽ có vi xử lý lõi tứ Nvidia Tegra 3, màn hình AMOLED độ phân giải 1280 x 800 pixel, chạy hệ điều hành Android 4.0 Ice Cream Sandwich và có thiết kế đẹp hơn nhiều so với phiên bản Toshiba Thrive 7 trước đây.

Theo PCW