Bóng đá nữ không còn xa lạ với người hâm mộ, nhưng hình ảnh các cô gái người dân tộc Sán Chỉ ở xã Húc Động (Bình Liêu, Quảng Ninh) trong trang phục váy áo truyền thống, đầu vấn khăn tranh bóng quyết liệt thực sự là những hình ảnh hiếm có, đầy thú vị.

Giải bóng đá nữ thi đấu theo thể thức sân 7 người, mỗi trận đấu kéo dài 40 phút và các nữ cầu thủ đều mặc váy truyền thống của dân tộc Sán Chỉ nên khi các đội gặp nhau sẽ phải mặc áo màu xanh đậm, nhạt để dễ phân biệt.

{keywords}
Các cầu thủ 2 đội chuẩn bị trang phục trước khi vào giải đấu.
{keywords}
Màn chào hỏi đầy hữu nghị giữa các cầu thủ 2 đội trước khi vào trận bóng.
{keywords}
Duy nhất chỉ có trọng tài là nam giới trên sân cỏ.
{keywords}
Các trận bóng thi đấu theo thể thức sân 7 người, mỗi trận đấu kéo dài 40 phút và các nữ cầu thủ đều mặc váy truyền thống của dân tộc Sán Chỉ nên khi các đội gặp nhau sẽ phải mặc áo màu xanh đậm, nhạt để dễ phân biệt.
{keywords}
Dù thi đấu trong trang phục váy áo truyền thống song các nữ cầu thủ di chuyển, tranh bóng rất linh hoạt đầy quyết liệt.
{keywords}
Một pha tranh bóng khá dữ dằn.
{keywords}
 Dũng mãnh không kém gì các cầu thủ nam giới.
{keywords}
Khán giả cùng các cầu thủ dự bị chăm chú theo dõi trận bóng. 
{keywords}
Những pha sút bóng của các nữ cầu thủ Sán Chỉ mạnh mẽ không khác gì các nam cầu thủ.
{keywords}
Nữ thủ môn trong pha đẩy bóng cứu một bàn thua cho đội mình.
{keywords}
Cú ngả mình dẫn bóng điệu nghệ của một nữ cầu thủ.
{keywords}
Đến với giải bóng đá nữ xã Húc Động, du khách thập phương sẽ không khỏi bất ngờ với những hình ảnh thú vị của các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy, vấn khăn đá bóng.

Ảnh: Thanh Hùng