Thay vì phải tốn quá nhiều nhân công cho các công đoạn làm đất, gieo hạt, thu hoạch, làm sạch, những nước có nền công nghệ hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản, Isarel, Australia đã cơ giới hoá các hoạt động nông nghiệp, tạo ra những cỗ máy có năng suất bằng hàng trăm cho đến hàng nghìn người.
Đây là những cỗ máy phục vụ cho những nông trại rộng lớn, địa hình bằng phẳng và có một vài điều khác biệt nhỏ với Việt Nam. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng trong thời đại ngày nay, việc không áp dụng công nghệ vào nông nghiệp mới là những chuyện bất thường.
Giá của một chiếc máy như thế này từ hàng trăm nghìn cho đến cả triệu USD nếu nhập khẩu, tuy nhiên, năng suất lao động đem lại là điều không cần bàn cãi. Hơn nữa, Việt Nam hoàn toàn có thể nghiên cứu để sản xuất ra những chiếc máy tương tự.
Việt Nam đang nói đến một nền nông nghiệp công nghiệp cao theo xu hướng Internet of things, cùng với các hoạt động ứng dụng cảm biến theo dõi lương thực, cần cơ giới hoá sản xuất và chúng ta nên có một cách nhìn thẳng để biết thế giới sản xuất nông nghiệp như thế nào.
Máy gieo hạt kiểu Úc
Chiếc máy với 4 khay tự động này có thể trồng được 12.000 cây/giờ. Đây là sản phẩm của Transplant Systems, một công ty về máy móc nông nghiệp của Australia.
Hệ thống trồng cây đầy ấn tượng này đã được ra mắt từ năm 2006, có thể trồng rau diếp, bắp cải, súp lơ... và tiết kiệm hàng trăm nghìn USD so với việc thuê mướn người nông dân làm vườn.
Máy thu hoạch ngô
Ngô là một loại cây lương thực phổ biến trên khắp thế giới, riêng tại những nước châu Mỹ, đây được coi là một trong những loại cây được gieo trồng nhiều nhất.
Các giống ngô thuần, hoặc được lai ghép tuỳ theo mục đích sử dụng, một số ngô dùng trong ngành chăn nuôi gia súc, một số dùng làm thực phẩm cho con người. Tuỳ từng đặc điểm loại ngô, người ta có thể sáng tạo ra những chiếc máy thu hoạch và nghiền bắp, cây ngô ra để làm thức ăn cho gia súc, hoặc chỉ tuốt bắp.
Một chiếc máy như thế này có thể thu hoạch gọn cả nông trại rộng lớn chỉ với một người.
Máy thu hoạch nho
Chiếc máy có thể thu hoạch tới 99,82% nho trên cây trong mỗi lần chạy qua, cỗ máy trông khá cục mịnh nhưng lại được điều khiển bằng màn hình cảm ứng, dễ điều khiển và vệ sinh máy móc sau mỗi lần sử dụng.
Những vùng đất trồng nho như Ninh Thuận có thể xem xét chiếc máy này như một gợi ý để nâng cao năng suất lao động và sản lượng nho của mình.
Máy thu hoạch khoai tây
Thay vì phải khom lưng cúi và nhổ từng khóm khoai tây vất vả, người nông dân chỉ việc lái máy lượn qua, lượn lại là có thể thu hoạch hoàn toàn ruộng khoai tây. Những vựa khoai tây như Đà Lạt có thể mua và nghiên cứu chiếc máy này để phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh nhà.
Máy thu hoạch cà rốt
Những chiếc máy của công ty Andershornstein AB, Thuỵ Điển, có thể tuỳ biến các bộ phận thích hợp để thu hoạch khoay tây, cà rốt hoặc những loại rau củ khác.
Trong vòng 1 tiếng, hàng chục nghìn cây cà rốt có thể được thu hoạch và làm sạch cơ bản, sau đó người nông dân đóng gói sản phẩm của mình để chở đi tiêu thụ.
Máy thu hoạch gỗ
Đây là một trong những cỗ máy gỗ của John Deere, những công ty khai thác gỗ sẽ thích thú điều này. Chiếc máy có thể chặt gỗ, cắt khúc và sắp xếp gỗ ngăn nắp, một cỗ máy thu hoạch gỗ có năng suất hoạt động tương đương với vài trăm người và hoạt động không biết mệt mỏi.
* Nguồn video: Youtube