Thị trường chứng khoán Mỹ năm nay chững kiến nhiều thăng trầm của các “ông lớn”. Cùng điểm lại các công ty có chỉ số chững khoán thay đổi nhiều nhất trong năm 2012.

Bank of America



Thay đổi nhiều nhất từ đầu năm tới giờ là cổ phiếu của ngân hàng Bank of America với mức tăng 105%. Giá cổ phiếu ngân hàng này đã tăng liên tục từ đầu năm, và đến tháng 12 thì chạm mức cao nhất kể từ mùa hè năm 2011. Bank of America là ngân hàng cho vay thế chấp nhà lớn thứ hai ở Mỹ, năm nay ngân hàng này này đã thu lợi đáng kể khi số đơn xin vay tiền mua nhà gia tăng. Bên cạnh đó CEO Brian Moynihan cũng có công lớn khi cắt giảm những mảng kinh doanh không trọng yếu và thu hẹp số lượng nhân viên để giảm chi phí và tăng lợi nhuận.  

AIG



Sau Bank of America, cổ phiếu của công ty bảo hiểm AIG có mức tăng cao thứ 2 với 52%.

AIG công ty bảo hiểm từng phải nhận gói cứu trợ khổng lồ từ chính phủ Mỹ, năm 2012 đã có những bước phục hồi vượt bậc đầy ngạc nhiên. Trong năm 2012, công ty này đã bán bớt số tài sản trị giá 65 tỷ USD, trong đó có công ty bảo hiểm AIA niêm yết tại Hồng Kông. AIG tuyên bố có thể trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2013.  

Home Depot



Cổ phiếu của công ty bán lẻ đồ gia dụng Home Depot đã tăng 47% kể từ đầu năm.

Có hai nguyên nhân chính khiến giá cổ phiếu của Home Depot tăng mạnh trong năm nay. Thứ nhất, giá nhà ở Mỹ tăng năm 2012 tăng mạnh nhất kể từ năm 2006. Thứ hai là nỗ lực phục hồi sau cơn bão Sandy. Home Depot hiện đã tăng mức dự báo lợi nhuận cả năm lên 3,03 USD/cổ phiếu, đồng thời tuyên bố sẽ mua lại thêm số cổ phiếu trị giá 700 triệu USD trong quý 4 năm nay.

Apple



Cổ phiếu của gã khổng lồ Apple tăng 29% kể từ đầu năm.

Tháng 9, giá cổ phiếu Apple đạt mức kỷ lục 705 USD/cổ phiếu khi công ty này tung ra các sản phẩm iPhone 5, iPad Min. Sau đó, giá cổ phiếu Apple giảm mạnh, có lúc xuống dưới mức 500 USD/cổ phiếu vào giữa tháng 12, nhưng vẫn cao hơn gần 30% so với đầu năm. Một số nhà phân tích đã cắt giảm triển vọng của cổ phiếu Apple, nhưng giới đầu tư vẫn kì vọng vào cổ phiếu này khi sản phẩm của Apple đang được ưa chuộng ở Trung Quốc và có tin đồn hãng sắp tung ra sản phẩm Apple TV.  

Yahoo



Cổ phiếu của Yahoo tăng 21% kể từ đầu năm.

Từ khi CEO trẻ tuổi, xinh đẹp Marissa Meyer đầu quân cho Yahoo, cổ phiếu của hãng này đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 năm. Dù mới sin hem bé năm 2012 nhưng Marissa Meyer đã đóng góp rất nhiều việc cho Yahoo, tăng cường chi tiêu cho quảng cáo, hoàn tất thỏa thuận bán lại số cổ phần Alibaba trị giá gần 8 tỷ USD cho Alibaba, đồng thời cải thiện tinh thần cho nhân viên. Thậm chí bà còn tặng cho nhân viên của Yahoo mỗi người một chiếc Iphone hoặc điện thoại thông minh của các hãng Samsung, HTC, Blackberry…

Knight Capital Group



Knight Capital Group là công ty có giá trị cổ phiếu giảm nhiều nhất năm 2012 với mức giảm là 70%.

Knight Capital Group là một công ty hoạt động với tư cách là một trong những nhà tạo lập thị trường tốt nhất ở Phố Wall. Tuy nhiên, một lỗi giao dịch xảy ra vào ngày 1/8  đã khiến công ty này gần như tê liệt và giá cổ phiếu Knight Capital lao dốc một cách thảm hại. Chỉ trong ngày 1/8, công ty này đã thiệt hại hơn 440 triệu USD, con số này lớn hơn cả doanh thu quý 2 của công ty. Giữa tháng 12, Knight Capital đã bị công ty Getco thâu tóm với mức giá chỉ bằng 1/3 so với giá trị vốn hóa của họ ở thời điểm đầu năm. 

Best Buy



Cố phiểu của Best Buy giảm 48% so với đầu năm.

Lý do của sự sụt giảm nghiêm trọng của giá cổ phiếu Best Buy bao gồm khoản thua lỗ trong quý 3 và sức cạnh tranh không ngừng gia tăng từ đối thủ Amazon.com. Có tin, nhà sáng lập Best Buy, đồng thời là cổ đông lớn nhất của hãng Richard Schultze, muốn thâu tóm toàn bộ công ty, nhưng đang đối mặt với rào cản tài chính, khiến tương lai giá cổ phiếu của hãng càng thêm phần bất ổn.

HP



Cổ phiếu của hãng máy tính HP đã giảm 44% trong vòng 1 năm qua.

Nguyên nhân khiến giá cổ phiếu của HP sụt giảm nghiêm trọng là do thị trường máy tính cá nhân ngày càng ảm đảm. Tháng trước, ban lãnh đạo của HP cho rằng, hãng đã bị lừa trong vụ thâu tóm hãng phần mềm Autonomy này. Một số nhà đầu tư tin rằng, sẽ tốt hơn nếu HP tách làm hai công ty riêng lẻ.

J.C. Penny



Cổ phiếu của hãng hãng bán lẻ J.C. Penny đã giảm 43% so với hồi đầu năm.

Giá cổ phiếu của J.C. Penny đã giảm từ mức 43 USD/cổ phiếu xuống còn 20 USD/cổ phiếu vào giữa tháng 12. Trong khi cổ phiếu của các đối thủ đều tăng trong năm nay thì những kỳ vọng lớn vào sự xoay chuyển tình thế của J.C. Penny trong lĩnh vực bán lẻ đã không trở thành hiện thực, và giá cổ phiếu của hãng này đến nay vẫn chưa đứng vững trở lại. 

Facebook



Cổ phiếu của Facebook đã giảm 27% kể từ khi chính thức phát hành ngày 18/5/2012, khi đó đây là một trong những vụ IPO được kỳ vọng nhất. Sau khi tăng nhẹ trong mấy ngày đầu, giá cổ phiếu này bắt đầu lao dốc sau đó, có lúc giảm chỉ còn 17 USD/cổ phiếu do những lo ngại của giới đầu tư về khả năng tạo doanh thu của Facebook. Chiến lược quảng cáo trên di động, và kế hoạch kiếm tiền từ thương vụ thâu tóm Instagram đã cải thiện tình hình doanh thu và đưa cổ phiếu Facebook “hồi sinh” trong thời gian cuối năm.

Nhị Anh (tổng hợp)