untitled.jpg

>> 10 nghi vấn chưa có lời giải về iPad 3 của Apple

>> 5 thiết bị được mong chờ nhất ở Việt Nam trong tháng 1

>> Những ý tưởng công nghệ thú vị và kì quặc năm 2011

Các công ty công nghệ đã gây ấn tượng mạnh cho người tiêu dùng vào năm 2011 khi đưa ra các máy tính bảng, ultrabook, các dịch vụ điện toán đám mây đầy sáng tạo, và các trợ lý số bằng giọng nói. Cách đây không lâu, những công nghệ này mới chỉ là các dự án nghiên cứu và phát triển. Sau đây chúng ta hãy cùng xem những công nghệ đang được nghiên cứu sẽ sớm xuất hiện trong tương lai từ các công ty lớn như Microsoft, IBM.

HoloDesk

Các nhà khoa học tại Microsoft Research, bộ phận nghiên cứu và phát triển R & D toàn cầu của Microsoft với 300 nhà nghiên cứu và kỹ sư, đang thực hiện một dự án có tên là HoloDesk cho phép bàn tay của bạn tương tác với các đối tượng ảo ba chiều.

Thiết bị này không những tạo ra được hình ảnh 3D mà còn cho phép bạn chạm vào hay di chuyển hình ảnh 3D đó. Tay và mặt của người sử dụng được theo dõi bằng công nghệ Xbox Kinect của Microsoft và một webcam, giúp giữ cho ảo giác ba chiều đồng bộ với mối quan hệ không gian vật lý của người sử dụng với vùng quan sát đó.

Phiên bản HoloDesk của Microsoft được thiết kế cho các board game (trò chơi mà nhóm bạn thường từ 2 người trở lên cùng chơi trên những chiếc bàn gỗ) 3 chiều, các công cụ điều khiển từ xa.

PocketTouch

Một dự án khác của Microsoft là PocketTouch đang được phát triển với mục tiêu cho phép người dùng thao tác với một thiết bị cảm ứng qua các lớp quần áo và các vật liệu khác. Ý tưởng với PockTouch là giúp bạn sử dụng các cử chỉ ngón tay để điều khiển điện thoại di động trong túi quần của bạn. Chỉ cần gõ ngón tay, bạn có thể gửi một cuộc gọi đến hộp thư thoại, bỏ qua một bài hát đang được bật trên điện thoại.

Công nghệ PocketTouch sử dụng một bộ cảm biến điện dung được gắn ở mặt sau của thiết bị cảm ứng, mà Microsoft cho rằng nó sẽ cho phép bạn điều hướng điện thoại đang đặt ở trong vỏ bằng tay mà không cần phải tháo vỏ ra.

PocketTouch hiện đang trong giai đoạn đầu phát triển và như bạn có thể nhìn thấy từ đoạn video, nó vẫn chưa thân thiện với người dùng.

Vermeer

Trong video trình diễn của Microsoft, Vermeer chiếu hình ảnh của một người di chuyển khi "được chạm vào" bằng một ngón tay. Microsoft cho biết đã tạo ra Vermeer bằng cách sử dụng 2.880 hình ảnh mỗi giây với tốc độ quét hình là 15 khung hình/giây. Và giống như HoloDesk, Vermeer cũng sử dụng camera Kinect để theo dõi các ngón tay của người dùng khi họ tương tác với hình ảnh ảo.

Watson

Dự án nghiên cứu nổi tiếng nhất của năm 2011 là Watson của IBM, một siêu máy tính được thiết kế sử dụng trí tuệ nhân tạo để tham gia trò chơi đố vui kiến thức truyền hình, Jeopardy  bằng cách xử lý các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên. Sau khi giành chiến thắng trước những đối thủ là con người trên truyền hình hồi tháng 2, Watson đã được áp dụng cho những ứng dụng thực tế hơn.

WatsonIBM1.jpg

Hiện, Watson sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp các bác sĩ quyết định các phương pháp điều trị tối ưu cho bệnh nhân ung thư. Watson phân tích các dữ liệu bằng cách so sánh các triệu chứng với các phương pháp chữa trị, và tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho từng cá nhân.

Tương lai của Watson sẽ thế nào? IBM đang chuyển sự chú ý của Watson sang thế giới doanh nghiệp, nơi mà công nghệ này đang được sử dụng để tiến hành các phân tích thời gian thực cho các tổ chức tài chính và cũng để phát hiện gian lận trong hệ thống hành chính rộng lớn.

Máy tính cá nhân năng lượng mặt trời

intel-claremont-near-Threashold-cpu.jpg

Hồi tháng 9, Intel đã cho ra mắt một bộ xử lý sử dụng rất ít năng lượng, vì vậy nó có thể chạy hiệu quả trên một chiếc máy tính cá nhân chạy bằng pin mặt trời có kích cỡ bằng một chiếc tem. Con chip này có tên mã là Claremont, và vẫn chỉ là một con chip thực nghiệm và Intel hiện không có kế hoạch phát hành nó như là một dự án thương mại. Intel có thể sẽ sử dụng công nghệ này cho các sản phẩm trong tương lai như là một phần trong kế hoạch của Intel nhằm mức năng lượng tiêu thụ xuống 5 lần so với những bộ xử lý hiện tại.

Màn hình Super HD

Sharp và đài truyền hình NHK của Nhật Bản đang nghiên cứu một loại màn hình có tên là Super Hi-Vision (SHV) với độ phân giải gấp 16 lần so với màn hình full HD 1080p (1920 x 1080) hiện tại.

1-2.jpg

SHV có độ phân giải 7820x4320 và mỗi khung hình tương đường với một hình ảnh 33 megapixel. Super Hi-Vision được dự kiến sẽ ra mắt các bản thử nghiệm có giới hạn tại Nhật Bản vào năm 2020.

Theo PCW