Các dấu hiệu hoặc triệu chứng ung thư thường không rõ ràng, do đó dễ bị bỏ qua. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư bạn cần lưu ý.

1. U cục dưới da

Các u cục ở vú có thể được phát hiện bằng cách tự kiểm tra. Khi nhận thấy có sự thay đổi bất thường, bạn cần gặp bác sĩ ngay

2. Vết thương không lành

Các vết cắt hoặc tổn thương da khó lành cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư.

3. Sưng ở miệng hoặc lưỡi

Nếu xuất hiện các vết sưng màu trắng ở miệng, nướu hoặc họng, bạn cần đến chuyên gia chăm sóc sức khỏe để kiểm tra. Đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư thường bị bỏ qua.

4. Khó nuốt hoặc ăn mất ngon

Nếu bạn gặp khó khăn khi nuốt thức ăn hoặc có vấn đề về tiêu hóa thì hãy đến bác sĩ kiểm tra vì việc này có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu chất dinh dưỡng từ thực phẩm. Đây cũng có thể là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư.

5. Thay đổi nhu động ruột

Những thay đổi không bình thường về nhu động ruột cũng là một dấu hiệu đáng lo ngại. Xuất hiện máu trong phân có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư.

{keywords}
Ảnh minh họa

6. Thay đổi về tiểu tiện

Ung thư sẽ ảnh hưởng đến chức năng bàng quang. Bạn có thể nhận thấy thay đổi về nước tiểu, như màu sắc, mùi, xuất hiện bọt hoặc máu trong nước tiểu.

7. Chảy máu

Bạn cần hết sức thận trọng bị khi chảy máu không rõ nguyên nhân. Chảy máu tử cung, núm vú hay bất cứ vị trí nào khác… đều cần được kiểm tra.

8. Thay đổi giọng nói

Ung thư thanh quản có thể gây ra thay đổi về cao độ và âm điệu giọng nói của chúng ta. Bạn cần đi kiểm tra ngay lập tức.

9. Ho dai dẳng

Ung thư họng, phổi, thực quản và dạ dày là nguyên nhân gây ho kéo dài. Nếu bạn ho lâu và đau hoặc ho ra máu, bạn cần hết sức cẩn trọng.

7 dấu hiệu bệnh ung thư máu, chị em không được bỏ qua

7 dấu hiệu bệnh ung thư máu, chị em không được bỏ qua

Bệnh bạch cầu là một loại ung thư ảnh hưởng đến các tế bào máu, làm giảm khả năng của cơ thể để chống lại bệnh tật và làm suy yếu hệ thống miễn dịch.

Giám đốc bệnh viện K: 35% ung thư do chế độ ăn uống

Giám đốc bệnh viện K: 35% ung thư do chế độ ăn uống

Giám đốc bệnh viện K nhấn mạnh hút thuốc và chế độ dinh dưỡng không hợp lý là 2 nhóm nguyên nhân hàng đầu gây ung thư.

Vùng đất 900 năm không có ai mắc ung thư

Vùng đất 900 năm không có ai mắc ung thư

Ở nơi đó, 100 tuổi vẫn được xem ở độ tuổi trưởng thành, phụ nữ 80 trông trẻ như 40 và suốt 900 năm qua chưa từng có ai mắc ung thư.

Bộ trưởng Y tế: Ung thư chết nhiều không phải do thực phẩm bẩn

Bộ trưởng Y tế: Ung thư chết nhiều không phải do thực phẩm bẩn

Bộ Y tế mời chuyên gia trong và ngoài nước làm rõ nguyên nhân 70.000 ca ung thư chết mỗi năm không phải do thực phẩm bẩn.

Theo Sức khỏe & Đời sống